Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-12-2017] Chín phụ nữ ở thành phố Cẩm Châu đã bị hai tòa án địa phương xét xử trong những tháng gần đây vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp. Sáu người trong số họ đã bị kết án.

Tòa án quận Thái Hòa đã kết án bà Phan Văn Kiệt và bà Trần Tái Hoa năm năm tù giam, và bà Lữ Phượng Hà hai năm tù giam. Tòa án này cũng xét xử bà Vương Kiến Như và bà Lưu Truyền Hoa, nhưng không có phán quyết nào được đưa ra.

Tòa án Tân Khu kết án bà Đại Bình năm năm tù giam, bà Lưu Thúy Mai hai năm rưỡi tù giam và bà Đường Thục Vân hai năm tù giam. Tòa án này cũng xét xử bà Tài Quế Diễm nhưng vẫn chưa đưa ra phán quyết.

Đêm ngày 9 tháng 3 năm 2017, bà Phan, hơn 50 tuổi, trở về nhà sau ca làm đêm. Hai cảnh sát từ đâu xuất hiện và đánh ngã bà thậm chí trước khi bà có cơ hội mở cửa nhà. Rồi họ đột nhập vào nhà bà lục soát. Sau đó bà biết được họ là cảnh sát từ Phòng cảnh sát quận Thái Hòa.

Viện kiểm sát địa phương đã hai lần trả lại vụ việc của bà cho cảnh sát, nhưng Lý Lôi, đội trưởng đội an ninh nội địa địa phương đã từ chối thả bà và tìm cách thuyết phục viện kiểm sát buộc tội bà. Bà bị xét xử vào ngày 22 tháng 11 và cuối cùng đã bị kết án năm năm tù.

Tại Trại tạm giam nữ Cẩm Châu, bà Phan đã bị đánh đập nhiều lần vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Họ còn ép bà ngồi trên một chiếc ghế băng nhỏ từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm mỗi ngày trong bốn ngày liên tiếp.

Bà Trần bị bắt vào ngày 20 tháng 6 năm 2017 và bị xét xử vào ngày 22 tháng 11. Video của cảnh sát quay lại được trình chiếu tại tòa cho thấy rõ ràng cảnh sát đã bắt bà mà không xuất trình chứng minh nhân dân hay bất cứ lệnh khám xét nào, nhưng thẩm phán vẫn kết án bà.

Bà Đại, bà Đường, bà Lưu Thúy Mai và bà Tài bị bắt vào ngày 3 tháng 3 năm 2017 và vẫn bị giam giữ ở trại tạm giam thành phố Cẩm Châu.

Gia đình bà Đại đã đến gặp nhiều cơ quan chính quyền để tìm cách thả bà ra, nhưng họ chỉ loanh quanh lảng tránh. Luật sư của bà Đại đã hai lần bị từ chối vào gặp thân chủ trước khi được gặp bà Đại.

Bà Đại, bà Đường, bà Lưu và bà Tài cùng bị xét xử vào ngày 3 tháng 8. Bà Đại, bà Đường, bà Lưu đã bị kết án vài tháng sau đó.

Các bên liên quan đến việc bức hại:

Trương Đức Tồn (张德存), thẩm phán, Tòa án quận Thái Hòa: +86-18941601911, +86-4162872811

Lý Lập Huy (李立辉), thư ký tòa án: +86-18940673111

Vương Hiểu Phảng (王晓仿), công tố viên, Viện kiểm sát quận Thái Hòa: +86-13941618138, +86-4165081518

Lý Ngọc Phu (李玉夫), thẩm phán, Tòa án Tân Khu: +86-18941601059, +86-4162872909

Trương Tuấn Mẫn (张俊敏), công tố viên, Tòa án Tân Khu: +86-4163575659

Bài viết liên quanĐoạn băng hình của cảnh sát phơi bày những vi phạm trong khi bắt giữ các học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Liêu Ninh


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/7/-357579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/9/166683.html

Đăng ngày 23-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share