Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-12-2017] Thời tiết mưa và lạnh ở Stockholm cũng không ngăn được các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo môn tập này tại Trung Quốc tới công chúng nơi đây.

Vào ngày thứ Bảy, phía trước tòa nhà Quốc hội và Cung điện Hoàng Gia, các học viên địa phương đã thiết lập một quầy thông tin và trưng bày các bảng thông tin nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn cho tội ác giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng.

5843d8826271d39bc724a330dc64e839.jpg

ef2bf2848506e199f65e0c8bdde0678b.jpg

Các du khách tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Công

696551561b76d8717595a093ae55d1d0.jpg

997c6fbd721f85c6c2f75c009bed4e41.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc

Ngay sau khi các học viên dựng xong quầy thông tin, hai cảnh sát tiến tới. Một cảnh sát mỉm cười và nói: “Các cuộc kháng nghị của các bạn trước Đại sứ quán Trung Quốc rất ấn tượng. Tôi đã thấy nhiều cuộc kháng nghị như vậy.” Ông nói ông tin tưởng các học viên và chúc họ may mắn.

Nhiều du khách đã dừng chân đọc tài liệu, trò chuyện với các học viên và ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc.

21aee5318f9a67426a6d1b79dd3f062e.jpg

Du khách đọc tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công

Một người đàn ông đã trò chuyện với các học viên một hồi lâu sau khi đọc thông tin trên các bảng trưng bày. Ông đã từng đến Trung Quốc và rất buồn khi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hủy hoại nền văn hóa truyền thống Trung Hoa và cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn suốt 18 năm qua.

Một gia đình người Phần Lan có bốn người đã rất kinh hoàng khi biết rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị giết hại để lấy tạng bán kiếm lời. Cả bốn người đã ký tên thỉnh nguyện và nói rằng họ đã rất vui khi được làm một việc có ý nghĩa như vậy trước Giáng sinh này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/17/358002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/18/166786.html

Đăng ngày 21-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share