[MINH HUỆ 29-11-2017] Năm 1993, Tạp chí Trung Quốc Ngày nay (China Today) đã xuất bản một bài viết về Pháp Luân Công và nhà sáng lập, Ngài Lý Hồng Chí. Tôi muốn chia sẻ hồi ức ngắn gọn này với mọi người để nhấn mạnh những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công và cho thấy môn tu luyện này đã được xem là “kì diệu” như thế nào trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khởi xướng cuộc bức hại tàn bạo vào năm 1999.

Theo bài viết “Hiệu quả trị bệnh kì diệu của Pháp Luân Công”:

“Sư phụ Lý đã dạy Pháp Luân Công ở nhiều thành phố và tổ chức các khóa giảng ở Bắc Kinh. Những người tham dự là nhân viên chính phủ, hoặc là người dân từ mọi tầng lớp xã hội. Có những người là quân nhân, giáo sư, sinh viên và bác sĩ. Mọi người thuộc mọi lứa tuổi, từ thanh thiếu niên đến người già, đều đến để học môn tu luyện. Nhiều người thấy trí óc và sức khoẻ của họ được cải thiện sau khi tập luyện.”

0a27ba9657a4ece3598296dc530a95c4.jpg

c7cea13cad42b11ea62a9b868d4c72c4.jpg

644914661936dab840769ceb4f4f7b0d.jpg

Tạp chí Trung Quốc Ngày nay (1993, số tháng 7, trang 36-38), “Hiệu quả trị bệnh kì diệu của Pháp Luân Công”

Bài viết cũng đề cập đến một trường hợp đặc biệt được Lý Sư phụ trị bệnh:

“Bà Bành Gia Luân, một nhân viên đã nghỉ hưu từ cửa hàng thực phẩm Phương Cương, Bắc Kinh, bị bệnh viêm khớp nặng và đã bị liệt sáu năm nay. Cách đây không lâu, bà đã có thể đứng dậy, đi lại, và tự chăm sóc bản thân. Tôi đã kinh ngạc trước sự hồi phục của bà. Người phụ nữ lớn tuổi đó nói với tôi rằng bà đã tốn hơn 20.000 nhân dân tệ để tìm kiếm các phương pháp điều trị tại các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh trong vài năm qua, nhưng bệnh tình của bà lại trở nên nặng hơn. Bà đã gặp Ngài Lý Hồng Chí vào tháng 11 năm ngoái, và không đầy 20 phút điều trị, bà đã có thể đứng dậy khỏi xe lăn và sức khỏe của bà đã được cải thiện kể từ đó.”

“Khí công là một phần của di sản văn hoá quý báu của Trung Quốc. Có rất nhiều môn khí công, và chúng rất hiệu quả trong điều trị bệnh và duy trì sức khoẻ. Pháp Luân Công là một trong số đó.”

Trung Quốc Ngày nay, trước đây gọi là Kiến thiết Trung Quốc, là một tạp chí phát hành hàng tháng, do Soong Ching-ling và Israel Epstein thành lập vào năm 1952. Nó được xuất bản bằng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập, tiếng Đức và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Sứ mệnh của nó là quảng bá hình ảnh của Trung Quốc và chính phủ của mình tới người dân ở hải ngoại. Tờ báo sau đó được đổi tên thành Trung Quốc Hiện đại và năm 1990 thì đổi thành Trung Quốc Ngày nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/29/357269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/13/166738.html

Đăng ngày 18-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share