Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-12-2017] Một học viên Pháp Luân Công 63 tuổi ở quận Kiều Đông, thành phố Hình Đài hiện vẫn đang bị giam giữ kể từ khi ông bị bắt cách đây hơn một năm.

Ông Trương Mạnh Kiệt bị cáo buộc với tội danh “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, đây là một tội danh được định sẵn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thường sử dụng để buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Ông Trương là học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên việc thực hành các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tu luyện, ông đã bỏ được rượu và thuốc lá. Mặc dù cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn nhưng ông chưa bao giờ dao động đức tin của mình.

Ngày 26 tháng 9 năm 2016, cảnh sát địa phương đã bắt giữ ông Trương và ông bị đưa ra tòa vào ngày 8 tháng 11 năm 2017. Luật sư đã biện hộ vô tội cho ông bởi không có một quy định nào trong luật pháp Trung Quốc cho thấy tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp. Chủ tọa phiên tòa đã bác bỏ phán quyết trắng án đối với ông Trương và ra lệnh tiếp tục giam giữ ông.

Mới đây gia đình ông Trương đã đệ đơn kiện hình sự năm người đã tiến hành bắt, giam giữ và buộc tội ông Trương mà không có cơ sở pháp lý:

– Cảnh sát Trương Hoành Khang (không có quan hệ nào với ông Trương) và Ngô Thư Khởi thuộc Văn phòng Đội An ninh nội địa, Sở Cảnh sát Kiều Đông. Họ đã tiến hành bắt ông Trương mà không xuất trình bất kỳ giấy tờ chứng minh danh tính hay lệnh bắt giữ nào. Họ cũng tiến hành lục soát nhà mà không có lệnh khám xét.

– Ông Khâu Hữu Lâm – Giám đốc Trung tâm Giáo dục Pháp Luật thành phố Hình Đài. Mặc dù trung tâm này không phải là một trại tạm giam hợp pháp nhưng ông Khâu đã hợp tác với các cảnh sát Trương và Ngô để giam giữ ông Trương trong 43 ngày cho đến khi ông Trương bị đưa đến trại tạm giam Số 1 thành phố Hình Đài vào ngày 8 tháng 11 năm 2016 để thi hành án giam giữ hình sự. Gia đình ông Trương lập luận rằng ông Khâu và các cảnh sát Trương và Ngô đều vi phạm pháp luật trong việc bắt giữ trái phép ông Trương.

– Công tố viên Sử Lệ Na và Lưu Cận Hoa thuộc Viện Kiểm sát quận Kiều Đông. Họ đã cáo buộc ông Trương sở hữu các sách Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật khi trích dẫn hai thông báo do Tổng cục Báo chí và Xuất bản ban hành vào tháng 7 năm 1999 về việc cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công. Luật sư của ông Trương đã bác bỏ cáo buộc này trước tòa và nhấn mạnh rằng chính quyền đã ban hành lệnh bãi bỏ lệnh cấm này vào năm 2011 và rằng việc các học viên sở hữu các sách Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp. Luật sư nhấn mạnh thêm rằng việc ông Trương sở hữu các sách Pháp Luân Công không gây hại cho bất kỳ ai chứ chưa nói đến cáo buộc phá hoại việc thực thi pháp luật.

Đơn khiếu nại được nộp lên Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát tỉnh Hà Bắc, Viện Kiểm sát thành phố Hình Đài và Ủy ban Kỷ luật thành phố Hình Đài.

Trong đơn kiện, gia đình ông Trương đã đưa ra những yêu cầu như sau:

– Đưa tất cả năm bị cáo trên ra tòa;

– Hủy bỏ tất cả các cáo buộc đối với ông Trương và thả ông vô điều kiện;

– Bồi thường cho ông Trương những tổn thất về kinh tế và những đau khổ về tinh thần mà ông đã phải trải qua;

– Công khai xin lỗi ông Trương.

Báo cáo liên quanhttps://vn.minghui.org/news/80790-tong-cuc-bao-chi-va-xuat-ban-trung-quoc-bai-bo-lenh-cam-xuat-ban-sach-phap-luan-cong.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/1/357347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/6/166655.html

Đăng ngày 16-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share