Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2017] Ngày 10 tháng 11 năm 2017, tiến sỹ Thiệu Thừa Lạc, 64 tuổi, đã bị kết án 9 năm tù, còn vợ của ông, bà Cao Văn Thục bị kết án 4 năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp tại Trung Quốc. Họ đã kháng cáo lên Tòa án Trung thẩm huyện Thanh Đảo.

2007-9-12-shao-01--ss.jpg

Tiến sỹ Thiệu

Vào ngày 2 tháng 5 năm 2017, tiến sỹ Thiệu, một bác sỹ người Trung Quốc, và vợ của ông là bà Cao, sống ở thành phố Thanh Đảo, đã bị cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Hạ Trang bắt giữ trong khi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Nhà của họ đã bị lục soát ngay đêm đó và kéo dài trong hai ngày tiếp theo. Nhiều vật dụng cá nhân và hơn 20.000 nhân dân tệ tiền mặt đã bị tịch thu.

Khi cháu gái của ông chất vấn cảnh sát về cơ sở pháp lý của việc lục soát nhà và cố gắng ngăn họ lại, cô đã bị bắt vào một trung tâm giam giữ và bị nhốt ở đó trong suốt 10 ngày mà không tuân theo thủ tục pháp lý nào.

Một ngày sau khi bị bắt giữ, tiến sĩ Thiệu đã bị chuyển tới Trại tạm giam huyện Thành Dương. Ông đã tuyệt thực để phản đối bức hại, và đã bị bức thực một cách rất tàn bạo. Giờ đây sức khỏe của ông rất yếu.

Vào ngày 3 tháng 5, bà Cao bị chuyển tới trại tạm giam Số 2 Tức Mặc Phổ Đông. Ở đó bà đã bị thẩm tra trong cả ngày 8 tháng 5.

Vào ngày 31 tháng 8, Viện Kiểm sát huyện Thành Dương đã thông qua lệnh bắt giữ hai vợ chồng ông Thiệu. Cả hai đã bị đưa ra xét xử phi pháp tại trại tạm giam Thành Dương vào ngày 13 tháng 9.

Sau phiên tòa, gia đình họ đã thuê một luật sư riêng. Vị luật sư nhận thấy rằng phiên tòa đã đưa ra các lập luận kết tội mà không hề có bất cứ chứng cứ nào và yêu cầu tòa xét xử lại. Yêu cầu này của vị luật sư đã bị từ chối và tới ngày 10 tháng 11, hai vợ chồng ông đã bị kết án.

Đây không phải là lần đầu tiên tiến sĩ Thiệu bị bắt bớ vì đức tin của mình. Ông tin rằng nhờ có Pháp Luân Công mà rất nhiều bệnh tật của ông đã được chữa khỏi như: bệnh tim, bệnh thoái hóa đốt sống cổ và bệnh viêm túi mật. Ông cũng chưa bao giờ tránh né việc nói với mọi người về đức tin của mình. Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, ông đã bị cảnh sát bắt và giam giữ trong trại giam.

Ông đã nhiều lần bị bắt giữ vì đức tin của mình và đã bị giam trong 3 năm tại một trại lao động cưỡng bức và 7 năm tại Nhà tù Sơn Đông. Ở cả hai nơi này, ông đều bị tra tấn rất dã man. Khi được thả ra vào năm 2013, cơ thể ông rất gầy gò và cân nặng chỉ còn 45 kg.

Những người có trách nhiệm trong việc bức hại ông Thiệu và vợ của ông:

Hiệu Kiệt, Thẩm phán, Tòa án huyện Thành Dương: + 86- 13863935668;

Thịnh Thụy Sách, Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Thành Dương: + 86-532-87862000;

Lô Hồng Diệp, Kiểm sát viên, Viện Kiểm sát huyện Thành Dương: + 86-532-83012210;

Kỷ Sĩ Quân, Trưởng đồn Cảnh sát Hạ Trang huyện Thành Dương: + 86- 13375551777.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/27/357211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/6/166654.html

Đăng ngày 16-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share