Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2017] Phiên tòa xét xử năm học viên Pháp Luân Công tại thành phố Vũ Hán bị bắt giữ ngày 12 tháng 7 năm 2016 dự kiến được tổ chức vào ngày 21 tháng 11 năm 2017. Năm học viên bị xét xử gồm có: ông Phó Quốc Khải, bà Hạ Ngọc Lan, bà Tập Quốc Tú, ông Trần Diễm Minh và ông Hoàng Lập Vũ (xem thêm). Khi các học viên khác biết thông tin về phiên xét xử này, họ đã bắt chuyến xe buýt số 101 để đến tham dự phiên tòa.

Thế nhưng thật bất ngờ, mặc dù các xe buýt sẽ đến tòa án trước 10 giờ sáng nhưng đều bị chặn lại tại trạm quản lý giao thông Hoa Vinh và tại đó cảnh sát đã tiến hành kiểm tra, lục soát túi xách của từng hành khách. Bất cứ ai họ nghi ngờ là học viên Pháp Luân Công đều bị đưa đến Đồn Cảnh sát Hoa Vinh và Đoàn Điếm.

Tại hai đồn cảnh sát này, cảnh sát đã chụp ảnh các học viên và ép họ phải khai danh tính và địa chỉ của bản thân, và sau đó, tới 6 giờ tối các học viên mới lần lượt được thả ra.

Phòng Cảnh sát quận Hoa Vinh và thành phố Vũ Hán đã tổ chức hoạt động bắt giữ phi pháp này và có ít nhất 20 học viên đã bị bắt và bị giam giữ. Vào thời điểm viết báo cáo này, không ai biết học viên Lý Thị Hồng cùng một học viên khác hiện đang bị giam giữ ở đâu.

Ngoài việc tiến hành bắt giữ có tổ chức, cảnh sát cũng thiết lập các hàng rào chắn và bố trí một lượng lớn cảnh sát đứng chốt ở bên ngoài tòa án.

Mỗi học viên chỉ được phép có hai người thân trong gia đình vào tham dự phiên xét xử sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký nghiêm ngặt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/30/357323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/5/166644.html

Đăng ngày 16-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share