Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-12-2017] Trong vài tuần qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức nhiều sự kiện ở Sydney, Australia để giới thiệu với người dân địa phương và khách du lịch về pháp môn tu luyện. Dưới đây là một số phản hồi từ các sự kiện.

Burwood

Burwood là một vùng ngoại ô cách trung tâm Sydney khoảng 6 dặm về phía Tây. Sự kiện của các học viên đã diễn ra vào ngày 12 tháng 11, và nhiều khách bộ hành đã cảm ơn các học viên vì đã cho họ biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

“Tôi có thể hiểu được cuộc bức hại này tàn bạo và thương đau như thế nào bởi vì ông của tôi cũng từng trải qua những điều tương tự như vậy”, anh Georgie Kimberley đến từ Hungary nói. Anh đã kể lại tình huống khi mà đất nước Hungary nằm dưới sự cai trị của chế độ cộng sản một vài thập kỷ trước. Anh hy vọng rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp sẽ không còn kéo dài hơn nữa.

fa02a8dca1ea66a04f75f9a3033388e9.jpg

Khách qua đường ký tên tỉnh nguyện tại Burwood vào ngày 12 tháng 11, 2017, lên án cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Ba năm trước đây, cô Đoàn Tuyết đến từ Việt Nam đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên. Cô cho biết: “Sau lần gặp các bạn, tôi đã bắt đầu tự luyện công ở nhà – tôi cảm thấy rất tuyệt.” Cô làm việc sáu ngày một tuần và Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô có được sức khỏe ổn định và giảm căng thẳng.

Khi em trai cô Đoàn đến thăm Bắc Kinh cách đây vài năm, anh đã gặp một học viên, người học viên này đã hướng dẫn anh các bài công pháp và kể từ đó anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Cả gia đình tôi đều rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp, vì đã làm cho cuộc sống chúng tôi hạnh phúc hơn và giúp chúng tôi dễ dàng đối diện với những căng thẳng và thách thức trong công việc”, cô Đoàn thổ lộ.

Parramatta

f6defd255494605d41d5052b3fce682d.jpg

Cô Natalie Lauren (ở giữa) cùng chồng đã trò chuyện với một học viên ở Parramatta vào hôm 2 tháng 12, 2017. Cô nói cô muốn học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Parramatta, cách Burwood 10 dặm về phía Tây, là khu định cư của người Châu Âu nội địa lâu đời nhất tại Australia. Ngày 2 tháng 12, các học viên đã tổ chức một buổi giới thiệu thông tin ngoài trời gần Westfield Parramatta, một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất nước Úc, cô Natalie Lauren, một cư dân địa phương đã vui mừng khi gặp lại các học viên.

“Tất cả chúng ta đều nên trân quý Chân – Thiện – Nhẫn”, cô Lauren nói. Cô thường thấy các học viên luyện công ngoài trời và cảm nhận rằng pháp môn này mang lại năng lượng và sự an hòa. Cô nói thêm: “Tôi muốn luyện công cùng các bạn.”

c2f7671315d9ed189f89f43c4bb63245.jpg

Cô Seewaa Seth (bên phải) học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên

Cô Seewaa Seth đến từ Ấn Độ, cho biết trước đây cô từng tọa thiền. Cô đã đề nghị một học viên hướng dẫn mình các động tác luyện công. Sau khi tập xong bài công pháp thứ nhất, cô đã rất ấn tượng và nhận xét: “Trường năng lượng quả là tuyệt vời.”

bc82d48a63e2338245e8393100177c2e.jpg

6509b53d7d0e579cdf6a5711f1b73332.jpg

Khách qua đường ký tên thỉnh nguyện tạiParramatta ủng hộ các học viên

Eastwood

Eastwood, một khu ngoại ô phía Tây Bắc của Sydney, là nơi có cộng đồng người Châu Á chiếm số đông. Ngày 19 tháng 11, các học viên đã tới đây tổ chức sự kiện, rất nhiều người Trung Quốc đã đọc các biểu ngữ và một số đã trò chuyện với các học viên.

2a8da7bf00fbb0c6018e7f428455002d.jpg

Ngươi Trung Quốc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tạiEastwood hôm 19 tháng 11 năm 2017

Ông Vương từ Thượng Hải tới thăm gia đình ở Úc nói rằng ông biết chế độ Cộng sản Trung Quốc đã làm rất nhiều điều xấu và tuyên truyền những lời dối trá về Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng biết Pháp Luân Đại Pháp nâng cao sức khỏe và mang lại lợi ích cho xã hội. “Tôi chỉ không hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Liệu có phải Pháp Luân Đại Pháp bị đe dọa vì số học viên vượt quá số lượng đảng viên?” Ông nhận định.

Ông Vương cũng nói ông biết rằng ý thức hệ của Đảng Cộng sản tương phản với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nó không cho phép tự do ngôn luận. Cả ông và con gái ông đều muốn thoái xuất hỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. “Tôi đã chụp rất nhiều ảnh trong chuyến đi này. Khi trở về Trung Quốc tôi sẽ cho mọi người xem chúng và thúc giục họ thoái xuất khỏi Đảng”, ông nói.

Campsie

Ngày 25 tháng 11, các học viên đã tổ chức chiến dịch thu thập chữ ký tại Campsie, khu ngoại ô phía Tây Nam Sydney, nhiều người Trung Quốc tới mua sắm tại đó đã đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với các học viên.

Bà Hồng cho biết bà đã từng nghe nói đến cuộc bức hại tại các sự kiện khác nhau. Sau khi nói chuyện sâu hơn với một học viên về cuộc bức hại này, bà đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một phụ nữ Trung Quốc khác nói rằng cô muốn có một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. “Có rất nhiều người theo học Pháp Luân Đại Pháp và họ không từ bỏ đức tin của mình ngay cả khi họ bị bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc”, cô nói. “Pháp Luân Đại Pháp thật là siêu thường – Tôi không muốn bỏ lỡ pháp môn này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/11/357758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/12/166724.html

Đăng ngày: 16-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share