Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2017] Sau 2 lần bị cầm tù, bị tra tấn và liên tục bị sách nhiễu, mới đây, cụ bà 73 tuổi lại bị bắt lần nữa vì tín ngưỡng của bà. Đó là bà Kha Phương Hoa ở quận Thương Thành – một học viên Pháp Luân Công kiên định kể từ năm 1992.

Năm 2010, bà Kha không ngừng bị tra tấn trong 4 năm bà bị cầm tù tại nhà tù nữ của tỉnh. Xương sống, xương đòn và chân của bà bị gãy vỡ do bị đánh đập tàn bạo.

Năm 2016, bà Kha lại bị cầm tù. Bà bị đánh và một trong các vết thương của bà bị lở loét. Không được điều trị y tế, vết thương ngày càng lở loét tạo thành một lỗ lớn ở một trong hai vú của bà. Để trốn tránh trách nhiệm, nhà tù đã tạm tha để bà điều trị y tế. Cuối cùng bà Kha phải phẫu thuật cắt bỏ vú vì vết thương không thể chữa lành.

Nhà tù giám sát bà Kha, sách nhiễu và đe dọa bà sau khi bà được thả. Tháng 10 năm 2017, cảnh sát lại bắt bà Kha và cố gắng đưa bà vào trại tạm giam. Trại tạm giam không nhận bà vì bà từ chối khám sức khỏe.

Tháng 11, bà Kha không có nhà trong 2 ngày. Cảnh sát không tìm được bà nên thay vào đó đã bắt con trai bà. Ngày 7 tháng 11, bà Kha bị bắt vào trại tạm giam thành phố Tín Dương.

Báo cáo liên quan: Cụ bà 69 tuổi bị đánh đập và bị thương tại Nhà tù nữ tỉnh Hà Nam (bản tiếng Anh)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/16/356766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/23/166497.html

Đăng ngày 3-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share