Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-11-2017] Ngày 25 tháng 11, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Stockholm đã tề tựu tại Mynttorget để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại lên pháp môn này đang diễn ra tại Trung Quốc, do chế độ Cộng sản tiến hành. Thông qua các biểu ngữ và trình diễn các bài công pháp, các học viên đã giải thích cho khách bộ hành những lợi ích thể chất và tinh thần mà môn tu luyện này mang đến cho người học. Các diễn giả sử dụng cả tiếng Thụy Điển và tiếng Anh để nói về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) diễn ra từ năm 1999 đối với nhóm người tu luyện này.

Nằm giữa Tòa nhà Quốc hội và Cung điện Hoàng Gia tại trung tâm của Stockholm, Mynttorget là một quảng trường công cộng thu hút rất nhiều du khách mỗi ngày. Nhiều người trong số họ đã quan tâm tới tiếng nhạc luyện công êm dịu và động tác nhẹ nhàng của các học viên. Một số bắt đầu tìm hiểu các bài công pháp từ các học viên.

5a6a96c5f5200a9ac332180c6decb2c6.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tập thể

Một phụ nữ nán lại hồi lâu để lắng nghe, đọc các biểu ngữ và các tài liệu thông tin do các học viên phân phát. Bà cho biết bà là giáo viên hướng dẫn yoga và nói thêm rằng: “Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho tôi hơi ấm và năng lượng.” Khi bà rời đi, bà đã cầm theo một số tài liệu để đọc sau đó và ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

1e0d8a5ef9a6ec267ff517cd21125eda.jpg

88d9bfb470bb2c5c23e241254e8a4525.jpg

76c34dd313cdf7901e71d3923f6a0082.jpg

Khách bộ hành đọc các tấm biểu ngữ, trò chuyện với các học viên và ký tên vào bản thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại

Một người đàn ông từ Phần Lan đã trò chuyện với một học viên. Anh nhìn vào một cuốn tài liệu nhỏ và chỉ tay nói: “Sau khi về nhà, tôi sẽ rủ vợ tôi tập Pháp Luân Đại Pháp cùng tôi.”

Hai thanh niên đã bị sốc trước các hành vi ngược đãi nghiêm trọng mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng vì họ có đức tin, bao gồm cả việc bị giết hại để lấy nội tạng. Họ ký tên vào bản thỉnh nguyện và hy vọng rằng sẽ có nhiều phương tiện truyền thông hơn nữa đưa tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

662fd74d2786f4ac2ecdcba4c8f6c591.jpg

Một cặp vợ chồng đến từ Nga

Một cặp vợ chồng đến từ Moscow nói rằng cuộc bức hại đáng lẽ không nên xảy ra. Người chồng cho biết quốc gia của anh từng bị đảng cộng sản cai trị và anh rất hiểu chế độ độc tài mà các học viên phải đối mặt. Cả hai đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và lấy các tài liệu thông tin để chia sẻ với bạn bè của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/28/357240.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/29/166571.html

Đăng ngày: 3-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share