Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-11-2017] Một phụ nữ ở thành phố Phật Sơn đã bị kết án bảy năm tù vì phân phát thông tin về cuộc bức hại của chế độ Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà Hà Vĩ Phi đã bị bắt vào khoảng 5 giờ chiều ngày 7 tháng 12 năm 2015, khi bà trở về nhà cùng chồng, người vừa mới xuất viện sau một tuần điều trị vì tình trạng sức khỏe.

Cảnh sát địa phương đã bí mật theo dõi ở bên ngoài tòa nhà chung cư nơi bà Hà ở sau khi lục soát nhà bà chỉ vài giờ trước đó. Lúc ấy, họ thấy con gái bà và bắt cô mở cửa chỗ ở của mẹ mình. Họ đã tịch thu một khoản tiền mặt lớn, các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và các đồ dùng cá nhân khác.

Gia đình bà Hà nghi ngờ rằng lần bắt giữ lần này là kết quả của lần bắt giữ trước đó vào ngày 13 tháng 10 năm 2015, khi bà bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Dù đã được thả ra cùng ngày, nhưng cảnh sát không hề nới lỏng việc kiểm soát bà.

Cuối tháng 1 năm 2016, bà Hà nhận được lệnh bắt giữ và hai tháng sau đó thì bị truy tố. Ngày 26 tháng 5 năm 2016, bà bị đưa ra xét xử và luật sư đã biện hộ vô tội cho bà.

Ngày 10 tháng 5 năm 2017, Tòa án quận Nam Hải kết án bà Hà bảy năm tù, và chỉ định bà thụ án tại nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông, nơi bà vẫn bị giam giữ cho đến nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/9/356500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/12/166368.html

Đăng ngày 2-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share