Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 25-11-2017] Ngày 21 tháng 11 năm 2017, triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã được mở cửa tại Barranco, một khu vực ven biển phía Nam Lima, Peru. Triển lãm cũng được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Juan Parra Riego đến ngày 30 tháng 11.

855af910b06cc9a3f2ee3dcb07ec399d.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn tại Barranco, Peru

2d1215af8fa8704c3551ee12134d2f5e.jpg

Lễ khai mạc triển lãm vào ngày 20 tháng 11

Tại lễ khai mạc ngày 20 tháng 11, ông Pedro Parvina Castro, Phó Giám đốc Văn hóa và Giáo dục tại Tòa thị chính Victoria, Lima đã đến tham dự và đặc biệt cắt băng khai mạc triển lãm.

Một học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu về các bức tranh và trò chuyện về cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành. Sau khi xem video giới thiệu về các bức tranh, khán giả đã vào phòng triển lãm để xem thực tế.

acce03a9c4cc0346b79a19c2dc7196bb.jpg

Ông Pedro Parvina Castro, Phó Giám đốc Văn hóa và Giáo dục tại Tòa thị chính Victoria, Lima

Bức tranh một bé gái với dòng nước mắt trên khuôn mặt đang cầm chiếc hộp tro hài cốt của bố mẹ đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với ông Castro. Ông cũng bình luận về nỗi đau khi một đứa trẻ bị mất đi cha mẹ. Ông hy vọng những đứa trẻ có số phận như bé gái trong bức tranh này ở Trung Quốc đang được giúp đỡ và chăm sóc.

Ông nói: “Những người tin vào Chúa đều biết rằng con người đến từ Thiên đường và làm điều tốt sẽ nhận được phước lành. Bất kỳ một chế độ nào bức hại các tín đồ đều sẽ phải đối mặt với thảm họa.”

5aaa793ea85f7c9b7ac193bcee787f05.jpg

Cô Srita Leia Acosta, một trong những khách tham quan trong buổi lễ khai mạc đã xúc động rơi lệ khi xem các bức tranh

Cô nói: “Các bức tranh đã tái hiện những gì đang xảy ra hiện nay ở Trung Quốc, rằng mọi người hiện đang bị bức hại. Sống trong một xã hội tự do, tôi không thể tưởng tượng nổi những điều như vậy đang xảy ra tại Trung Quốc.”

Trung tâm văn hóa thường đóng cửa vào lúc 8 giờ tối đã mở cửa tới 10 giờ tối vì lễ khai mạc triển lãm đặc biệt này. Nhiều khách tham quan đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và nói rằng họ sẽ giới thiệu cho bạn bè của mình đến xem triển lãm.

Đây là lần thứ hai Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn được trưng bày tại Peru. Triển lãm lần đầu tiên được trưng bày tại Bảo tàng Tàu hỏa Barranco trong bốn ngày vào năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/25/357118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/26/166540.html

Đăng ngày 2-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share