[MINH HUỆ 13-11-2017] Sau đây là tình hình Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới, bao gồm tin tức về một số sự kiện gần đây: Triển lãm Tinh thần ở Phần Lan, Lễ kỷ niệm ở Nhật Bản, và hơn 700 học sinh trung học ở Indonesia học các bài công pháp.

Phần Lan

Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Phần Lan đã tham dự Triển lãm Hengen ja Tiedon Messut (Kiến thức và Tâm linh) trong nhiều năm qua. Sự kiện này là một trong những hội nghị tâm linh lâu đời và nổi tiếng nhất tại Phần Lan, và được tổ chức trong hai ngày 14 và 15 tháng 10 năm nay tại Helsinki.

Nhiều người đã dừng lại tại quầy thông tin để học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Một số người nói rằng họ đã gặp các học viên trong những năm trước và rất vui khi được gặp lại họ. Một số người đọc các tài liệu và hỏi về các điểm luyện công ở thành phố của mình.

78cc62633826922beff3c615558c6de8.jpg

fef2bb9aee96c116752a805ec69ee1c0.jpg

Người dân học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Triển lãm Hengen ja Tiedon Messut (Kiến thức và Tâm linh) ở Helsinki, Phần Lan

Một phụ nữ cho biết: “Sau khi học năm bài công pháp này, cơ thể tôi cảm thấy rất thoải mái trong một thời gian dài.”

Một người đàn ông nói thêm: “Tôi có thể cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ.”

Một phụ nữ khác nói: “Khi tôi đi xuống hành lang, tôi đã cảm thấy một trường năng lượng từ cách đó rất xa.”

Sau khi nghe nói đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, một cô gái trẻ đã rất ngạc nhiên và sau đó cô quay trở lại cùng với gia đình mình. Cả gia đình cô cùng ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp phi nhân tính ở Trung Quốc. Một số người đã cảm ơn các học viên vì đã nói cho họ biết về Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ hiểu rõ những tuyên truyền giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nhật Bản

Trong Lễ hội Học hỏi suốt đời Higashihiroshima lần thứ 27 gần đây, các học viên đã trình diễn các bài công pháp và biểu diễn trống lưng cho khán giả xem. Sự kiện này được chính quyền Higashihiroshima tổ chức thường niên, năm nay lễ hội diễn ra trong hai ngày 18, 19 tháng 11, nhằm thúc đẩy việc học hỏi và trao đổi thông tin.

89cb8bb609062363be2351e23a6f23cd.jpg

Người dân học theo các động tác của các học viên trong buổi biểu diễn các bài công pháp

Bên trong Phòng Triển lãm Nghệ thuật, giai điệu du dương cùng động tác chậm rãi, nhẹ nhàng đã thu hút nhiều người đến xem, một số người còn tập theo các học viên. Một số người lúc đầu mặc áo khoác và đội mũ, nhưng khi bắt đầu tập và cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ, họ đã cởi chúng ra.

1cbb180085d9db9d573197ad03aced96.jpg

Hai người tham dự triển lãm đã cảm ơn các học viên vì đã dạy họ các bài công pháp

“Thật tuyệt vời”, một người trong số họ nói, “Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi biết điểm tập.”

Indonesia

Ngày 11 tháng 11 vừa qua, các học viên đã đến một trường trung học ở Batam, Indonesia để nói cho các em học sinh và giáo viên ở đây biết về môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp. Trường học có khoảng 1.000 học sinh, nhưng do không gian hạn chế, nên chỉ có 720 học sinh và giáo viên tham dự hội thảo. Họ đã rất vui khi được học bốn bài công pháp đầu tiên từ các học viên trong khóa học một giờ đồng hồ.

1015bf92c2b74c7a65954351e1fa35f9.jpg

ced30799f863fd7d09627fe83e9cca54.jpg

d95373adf4bfafb1686182176ee8a011.jpg

Khoảng 720 học sinh và giáo viên học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp ở Batam, Indonesia vào ngày 11 tháng 11 năm 2017

Một em học sinh nói rằng âm nhạc rất êm dịu, nó giúp em dễ dàng tập trung vào các bài tập. Một giáo viên cảm thấy rất ấn tượng khi các bài công pháp trông có vẻ đơn giản, nhưng mang lại năng lượng mạnh mẽ và cảm giác dễ chịu.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/20/356914.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/13/356655.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/13/356650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/27/166547.html

Đăng ngày 1-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share