Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2017] Tôi gặp một thanh niên trên phố và hỏi cậu có phải là sinh viên không. Cậu ấy nói không phải. Sau đó tôi nói với cậu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đối với môn tu luyện này do chế độ Trung Cộng gây ra.

Tôi nói: “Cậu có thể nhớ rằng trong trường trung học, cậu đã từng đọc bài viết về ‘Tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn’ trong sách giáo khoa. Đó là tuyên truyền do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dựng lên để vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Rất nhiều người trên thế giới đều biết chuyện này.”

Tôi tiếp tục nói: “Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền trên toàn thế giới duy chỉ có Trung Quốc là bức hại môn tu luyện. Kể từ năm 1999, cuộc bức hại đã gây ra hàng ngàn cái chết cho các học viên Đại Pháp, và ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng từ các học viên để kiếm lợi nhuận.

“ĐCSTQ sẽ tan rã vì những tội ác chống lại loài người, và các thành viên của nó cuối cùng sẽ bị quả báo. Tôi có thể giúp cậu thoái Đảng để cậu có thể tránh được tai ương sau này.”

Cậu thanh niên nói rằng mình vừa mới tốt nghiệp Học viện Cảnh sát. Tôi nói với cậu ấy rằng: “Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát không thể đảm bảo được bất cứ việc gì. ĐCSTQ rất tham những. Các quan chức chỉ lo tư lợi cho bản thân họ mà không lo cho người dân. Chúng ta là người Trung Quốc chứ không phải con cháu của Marx và Lenin. Đảng Cộng sản Xô Viết đã từng rất uy quyền, nhưng cuối cùng nó cũng đã sụp đổ!”

Sau đó cậu thanh niên nói rằng cậu làm việc cho phòng An ninh Nội địa. Tôi liền hỏi: “Có bao giờ cậu gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp mà hành xử như những người trong vụ ‘tự thiêu’ giả mạo chưa? Những ai thực sự là học viên Đại Pháp thì sẽ rất tử tế.”

Lần này thì cậu thanh niên gật đầu tán thành. Cậu ấy nói mình là đảng viên và muốn thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/28/355976.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/2/166261.html

Đăng ngày 30-11-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share