Bản tin trong ngày từ Trung Quốc gồm những vụ bức hại diễn ra ở 21 thành phố hoặc quận huyện thuộc11 tỉnh. Theo báo cáo này, có14học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, ít nhất25 người bị bắt giữ phi pháp.

59ab9e674d827475315bda3040fbad74.jpg

1. [Thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu] Bà Kiều Anh Mẫn bị giam giữ

2. [Thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu] Bà Trịnh Cư Thành bị mất tích

3. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tôn Quế Lan bị giam giữ

4. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hà Bắc] Bà Xà Khánh Hoa và bà Đinh Hiểu Lan bị giam giữ

5. [Thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô] Bà Thúc A Đễ bị giam giữ

6. [Thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy] Bà Vương Thụ Bân bị bắt

7. [Thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy] Ông Hà Quân và bà Tí Hóa Bình bị bắt

8. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Thì Hiếu bị kết án tù

9. [Thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Lộ Tiến Hữu bị bắt

10. [Quận Hoàn Nhân, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vu Quốc Mai bị giam giữ

11. [Quận Ba Ngạn, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Vũ Quế Chi và bà Phạm Thục Phân bị bắt

12. [Quận Kim Hương, tỉnh Sơn Đông] Sáu học viên bị bắt

13. [Thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam] Ba học viên bị bắt

14. [Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô] Ông An Văn Giang bị bắt

15. [Thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trần Đạo Tú bị bắt

16. [Thành phố Hồng Hồ, tỉnh Hồ Bắc] Ông Ông Tổ Quốc và vợ là bà Trương Kinh Quỳnh bị tra tấn

17. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Cô Khúc Lệ Quân bị giam giữ

18. [Quận Thông Thành, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lê Phong Bảo bị bức hại đến xuất huyết não

19. [Thành phố Xích Thủy, tỉnh Quý Châu] Tòa án tuyên án ông Đại Khải Nguyên 3 năm tù

20. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Sáu học viên bị bắt giữ

21. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Bà Ôn Ngọc Hoàn bị giam giữ

22. [Thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh]Bà Tần Diễm Phi bị giam giữ

23. [Thành phố Trùng Khánh] Bà Quý Hồng Thúy bị bắt

24. [Quận Tam Nguyên, tỉnh Thiểm Tây] Ông Ngụy Tái Cường bị xét xử

1. [Thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu] Bà Kiều Anh Mẫn bị giam giữ

Bà Kiều Anh Mẫn bị bắt tại nhà riêng vào sáng ngày 26 tháng 9 năm 2017. Nhà bà bị lục soát. Hai ngày sau, gia đình bà nhận được thông báo rằng bà bị giam giữ tại Trại tạm giam số 2 thành phố An Thuận. Họ từ chối không cho gia đình đến thăm bà.

Các cá nhân tham gia vào vụ việc của bà Kiều: Lục Trí Hoa: +86-13595325258; Điền Thành Hoa: +86-13378536061

2. [Thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu] Bà Trịnh Cư Thành bị mất tích

Bà Trịnh Cư Thành, khoảng 70 tuổi, bị mất tích kể từ ngày 3 tháng 5 năm 2017. Nhà của bà đã bị lục soát.

3. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tôn Quế Lan bị giam giữ

Bà Tôn Quế Lan ở quận Cái Châu bị cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát thị trấn Trần Truân bắt giữ vào ngày 29 tháng 9 năm 2017 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu tuần báo và các loa nhỏ mà bà mang theo người. Bà hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Doanh Khẩu.

4. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hà Bắc] Bà Xà Khánh Hoa và bà Đinh Hiểu Lan bị giam giữ

Chiều ngày 1 tháng 10 năm 2017, bà Xà Khánh Hoa và bà Đinh Hiểu Lan ở quận Hàm An bị báo cảnh sát vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Xóa Lộ Khẩu đã bắt hai bà và đưa hai bà tới Khu tạm giam quận Hàm An.

5. [Thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô] Bà Thúc A Đễ bị giam giữ

Bà Thúc A Đễ bị giam giữ tại trại tạm giam Trấn Giang.

6. [Thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy] Bà Vương Thụ Bân bị bắt

Bà Vương Thụ Bân, 80 tuổi, bị bắt ngày 30 tháng 9 năm 2017. Hiện không rõ tung tích của bà.

Những cá nhân tham gia bức hại bà Vương: Hồng Ngạn – Nhóm trưởng Nhóm số 3 Đội An ninh Nội địa: +86-13805582886; Tôn Khiết Thanh – Trưởng phòng cảnh sát quận Doanh Khẩu: +86-13505582616; Mai Cương – Trưởng phòng Phòng 610 quận Doanh Khẩu: +86-13505582616

7. [Thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy] Ông Hà Quân và bà Tí Hóa Bình bị bắt

Ông Hà Quân bị bắt khoảng ngày 26 tháng 9 năm 2017.

Tối ngày 26 tháng 9 năm 2017, cảnh sát thuộc Sở cảnh sát quận Toánh Tuyền đã lục soát nhà bà Tí Hóa Bình. Bà Tí bị bắt vào trưa ngày 27 tháng 9. Bà hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Tây Quan.

Các cá nhân tham gia bức hại ông Hà và bà Tí: Tôn Đức Lượng – Trưởng phòng cảnh sát quận Toánh Tuyền: +86-558-2261666, +86-13956686999; Trương Tường Lâm – Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13605587333

8. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Thì Hiếu bị kết án tù

Ông Vương Thì Hiếu ở thôn Tây Phương Lữ, thị trấn Thượng Khẩu đã bị kết án bí mật 1 năm tù. Gia đình ông không được thông báo. Ông bị đưa tới Nhà tù nam tỉnh Sơn Đông.

9. [Thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Lộ Tiến Hữu bị bắt

Ngày 26 tháng 9 năm 2017, 7 đến 8 nhân viên thuộc Đội An ninh Nội địa thành phố Trác Châu đã đột nhập vào nhà ông Lộ Tiến Hữu và lục soát nhà ông. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, điện thoại di động và giấy in. Ông Lộ không có mặt ở nhà. Hai ngày sau, Dương Ngọc Cương – Đội trưởng Đội An ninh Nội địa đã bắt ông vào buổi chiều khi ông trở về nhà.

10. [Quận Hoàn Nhân, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vu Quốc Mai bị giam giữ

Tối ngày 30 tháng 9 năm 2017, bà Vu Quốc Mai bị bắt khi bà đang phát tài liệu Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị giam giữ tại Khu tạm giam quận Hoàn Nhân.

11. [Quận Ba Ngạn, tỉnh Hắc Long Giang] Bà VũQuế Chi và bà Phạm Thục Phân bị bắt

Trưa ngày 29 tháng 9 năm 2017, Lưu Thiên Hạo và các cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát số 2 quận Ba Ngạn đã bắt giữ bà Vũ Quế Chi, 71 tuổi và lục soát nhà bà. Bà Phạm Thục Phân, 68 tuổi, cũng bị bắt giữ tại cùng địa điểm. Cảnh sát đã tịch thu 1 máy tính, khoảng 20 quyển sách Pháp Luân Công và các tài liệu in ấn.

Họ đưa hai bà tới trại tạm giam thành phố Cáp Nhĩ Tân. Trại tạm giam từ chối nhận bà Vũ vì bà có vấn đề về tim khi khám sức khỏe. Sau đó, cảnh sát đã đưa bà Vũ tới một bệnh viện lớn ở thành phố Cáp Nhĩ Tân để khám lại. Bà vẫn không đủ sức khỏe và được thả vào ngày 30 tháng 9. Bà Phạm bị cầm tù.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Vũ và bà Phạm: Tôn Quốc Lâm – bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Ba Ngạn: +86-13100810555; Loan Hòa Phong – Trưởng phòng Phòng 610: +86-13936478111; Vu Hải Yến – Đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Ba Ngạn: +86-13634803322

12. [Quận Kim Hương, tỉnh Sơn Đông] Sáu học viên bị bắt

Bà Kinh Khánh Vân, ông Viên Văn Trung, bà Lưu Xảo Trân, bà Cao Nguyệt Lâm, bà Kim Anh và một học viên khác đã bị cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Mân Thành, Đội An ninh Nội Địa và nhóm SWAT bắt giữ khi họ đang cùng nhau đọc các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà một nữ học viên vào chiều ngày 11 tháng 9 năm 2017.

Bà chủ nhà, người con gái và cháu nội vốn không phải là học viên của bà cũng bị bắt.

Cảnh sát đã thu giữ 2.000 Nhân dân tệ tiền mặt có in các thông tin về Pháp Luân Công, các bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công và các sách Pháp Luân Công ở nhà bà Kim. Họ cũng tịch thu một máy tính xách tay và các tờ rơi ở nhà bà Kim.

Bà Kinh, ông Viên, bà Cao và một học viên khác được thả khỏi Khu tạm giam quận Kim Hương vào ngày 27 tháng 9 năm 2017. Bà Lưu và bà Kim bị đưa tới trại tạm giam Tế Ninh. Trong thời gian họ bị giam giữ, nhà của họ đã bị lục soát.

13. [Thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam] Ba học viên bị bắt

Bà Lưu Ngọc Mai, bà Dương Quý Hồng và bà Dương Ái Muội ở quận Hạc Thành bị bắt vào ngày 28 tháng 9 năm 2017. Bà Lưu và bà Dương đã tới Đồn cảnh sát Thành Đông để phân phát các tài liệu Pháp Luân Công trong khi bà Dương kia phát chính niệm bên ngoài đồn cảnh sát. Tất cả 3 người đều bị bắt. Bà Lưu được thả vào tối cùng ngày vì bà đã hơn 70 tuổi. Hai học viên còn lại bị giam giữ trong 15 ngày.

14. [Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô] Ông An Văn Giang bị bắt

Hơn chục cảnh sát thuộc Sở cảnh sát quận Tương Thành đã tới nhà bắt ông An Văn Giang vào sáng ngày 20 tháng 9 năm 2017. Họ đưa ông tới Đồn cảnh sát Nguyên Hòa để thẩm vấn. Ông được thả ra trong chiều hôm đó.

Những cá nhân và tổ chức tham gia trong vụ việc của ông An: Sở cảnh sát Tương Thành: +86-512-65761960; Đồn cảnh sát Nguyên Hòa: +86-512-65451110.

15. [Thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trần Đạo Tú bị bắt

Ba cảnh sát ở Đồn cảnh sát Thành Tây và một viên chức nơi cư trú đã đột nhập vào cửa hàng hoa quả nhỏ của bà Trần Đạo Tú để bắt bà. Họ đã tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công. Bà Trần bị đưa tới Nhà khách Hòa Bình vào nửa đêm. Tại đó, hai cảnh sát canh gác bà. Mãi đến 5h chiều cùng ngày bà mới được thả ra.

16. [Thành phố Hồng Hồ, tỉnh Hồ Bắc] Ông Ông Tổ Quốc và vợ là bà Trương Kinh Quỳnh bị tra tấn

Cảnh sát ở Sở cảnh sát thành phố Hồng Hồ và Đồn cảnh sát Tân Đê xuất hiện trước quán ăn nhà ông Ông vào sáng ngày 25 tháng 8 năm 2017. Họ ấn ông nằm xuống sàn, còng tay ông rồi sau đó kéo lê ông và vợ vào xe cảnh sát. Họ đưa hai vợ chồng ông tới Đồn cảnh sát Tân Đê để thẩm vấn. Hai vợ chồng ông bị buộc vào ghé cọp và phơi ngoài trời nắng trong 6 tiếng đồng hồ không được uống nước.

Cảnh sát cũng lục soát nhà họ và tịch thu 01 tivi, 01 đầu đĩa DVD, 01 đầu ghi DVD, loa, các sách Pháp Luân Công, các tài liệu và các đĩa DVD, 01 bức ảnh nhà sáng lập Pháp Luân Công, và các chìa khóa với tổng giá trị trên 5.000 Nhân dân tệ.

Bà Trương đã trốn thoát ngày hôm đó.

Cảnh sát đạp vào bụng ông Ông đúng ở vị trí gan và ấn mạnh đến mức suýt giết chết ông. Họ giam giữ ông trong 15 ngày tại trại tạm giam Hồng Hồ. Ông đã chống lại bức hại dù bị đau đớn, đi ngoài ra máu và teo thực quản.

17. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Cô Khúc Lệ Quân bị giam giữ

Hai tuần trước, Sở cảnh sát quận Hưng Long đã bắt giữ cô Khúc Lệ Quân ở thị trấn Thọ Vương Phần, quận Doanh Tử Quáng. Họ hiện đang giam giữ cô tại Khu tạm giam Lão Tây Doanh, thị trấn Song Phong Tự.

18. [Quận Thông Thành, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lê Phong Bảo bị xuất huyết não do bức hại

Một thời gian trước, trong khi bà Lê Phong Bảo, 65 tuổi, ở quận Thông Thành, tỉnh Hồ Bắc đang ở cùng con gái tại thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, hơn chục cảnh sát đã đột nhập vào nhà con gái bà và lục soát lúc nửa đêm. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và các tài liệu in ấn. Bà Lê đã bị xuất huyết não. Sau khi phẫu thuật, bà vẫn bất tỉnh trong hơn 10 ngày và trong tình trạng nguy kịch.

19. [Thành phố Xích Thủy, tỉnh Quý Châu] Tòa án tuyên án ông Đại Khải Nguyên 3 năm tù

Ngày 18, tháng 3 năm 2017, ông Đại Khải Nguyên, khoảng 60 tuổi, bị bắt. Thông tin mới đây cho biết tòa án tuyên án ông 3 năm tù và hiện giờ ông đang bị giam giữ tại trại tạm giam Tuân Nghĩa.

20. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Sáu học viên bị bắt giữ

Theo báo cáo, ngày 20 tháng 9 năm 2017, có 6 học viên, trong đó có 1 người họ Công, đã bị bắt giữ gần Bệnh viện số 2 thành phố Phủ Thuận và bị đưa tới Đồn cảnh sát Công Nông.

Một học viên họ Trình không có nhà khi cảnh sát lục soát nhà của ông. Học viên này không bị bắt nhưng cảnh sát đã tịch thu máy tính của ông.

Cá nhân và tổ chức tham gia bức hại 6 học viên: Đồn cảnh sát Công Nông: +86-24-56685251

21. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Bà Ôn Ngọc Hoàn bị giam giữ

Bà Ôn Ngọc Hoàn ở Tân Khu bị báo cảnh sát vì phân phát các tài liệu Pháp Luân Công vào ngày 13 tháng 9 năm 2017. Cảnh sát bắt bà và lục soát nhà bà. Họ đưa bà tới một trại tạm giam.

Các cá nhân tham gia trong vụ việc của bà Ôn: Trướng Chí Đại-Đồn trưởng Đồn cảnh sát Long Loan: +86-429-3171851, +86-429-3171853; Tổ dân phố số 2 ở Tân Khu: +86-429-3230522

22. [Thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh]Bà Tần Diễm Phi bị giam giữ

Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2017, cảnh sát đã cậy cửa nhà bà Tần Diễm Phi và bắt bà. Khi đó, trong nhà còn có mẹ bà Tần khoảng 80 tuổi. Sau khi đưa bà Tần đi, cảnh sát đã lục soát nhà bà. Họ tịch thu một máy in, một máy tính và các sách Pháp Luân Công. Họ đưa bà đến một trại tạm giam.

23. [Thành phố Trùng Khánh]Bà Quý Hồng Thúy bị bắt

Cảnh sát thuộc Sở cảnh sát Thành Khẩu đã bắt bà Quý Hồng Thúy, khoảng 60 tuổi ở quận Thành Khẩu vào ngày 8 tháng 9 năm 2017 vì dán các thông tin về Pháp Luân Công.

24. [Quận Tam Nguyên, tỉnh Thiểm Tây]Ông Ngụy Tái Cường bị xét xử

Ông Ngụy Tái Cường, 57 tuổi, nhân viên Nhà máy Hoành Nguyên, bị Cảnh sát thuộc Sở cảnh sát quận Cao Lăng bắt giữ ngày 10 tháng 12 năm 2016 vì dán các ký hiệu về Pháp Luân Công lên cột điện thoại. Ông bị giam giữ tại trại tạm giam Cao Lăng.

Sở cảnh sát và Viện kiểm sát đã đệ trình vụ việc của ông lên Tòa án quận Cao Lăng. Tòa án đã 2 lần trả lại hồ sơ vụ việc của ông. Lần thứ 3, tòa đã thụ nhận hồ sơ. Chánh án tóa án quận Cao Lăng là Thương Văn Bác đã xét xử ông Ngụy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/2/354601.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/28/166194.html

Đăng ngày 29-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share