Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-11-2017] Một bà cụ ở thành phố Trú Mã Điếm tiếp tục bị kết án tù sau khi tòa kháng án địa phương lật lại bản án ban đầu của bà và yêu cầu tái xét xử.

Bà Trạch Tân Hoa, ngoài 70 tuổi, đã bị bắt ngày 8 tháng 2 năm 2016 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Bà ra tòa vào ngày 8 tháng 12 năm 2016, và bị Tòa án huyện Dịch Thành tuyên phạt ba năm tù.

Ngày 31 tháng 3 năm 2017, bà đã kháng cáo lên Tòa án Phúc thẩm thành phố Trú Mã Điếm để yêu cầu lật lại bản án và xét xử lại.

Sau hai lần hoãn lịch xử án vào ngày 27 tháng 6 và 20 tháng 7, đến phút chót, phiên tòa phúc thẩm lại bị hủy. Cuối cùng, Tòa án huyện Dịch Thành cũng đã tổ chức một phiên điều trần vào ngày 9 tháng 8 năm 2017. Tại đây, luật sư mới của bà Trạch đã biện hộ rằng bà Trạch có quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp, bởi không có điều luật nào quy kết Pháp Luân Công là phạm pháp.

Một số học viên Pháp Luân Công ở các khu vực lân cận đã tập trung bên ngoài tòa án này để ủng hộ bà Trạch, nhưng đều bị Dư Tân Chiêm, Trưởng Phòng Cảnh sát Khu vực ngăn không cho vào.

Được biết mới đây, bà Trạch lại bị kết án lại với bản án giảm xuống còn hai năm tù giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/9/356499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/14/166396.html

Đăng ngày 27-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share