Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2017] Gần đây tôi quan sát thấy có nhiều học viên ở trong và ngoài Trung Quốc đã lập các tài khoản trên mạng xã hội Facebook. Bên cạnh việc sử dụng diễn đàn này để cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, một số học viên bắt đầu sử dụng nó để thảo luận những vấn đề họ gặp phải trong quá trình tu luyện.

Họ thẳng thắn công khai trên Facebook những tranh luận vốn là những điều nên giữ kín giữa các học viên với nhau, hay những quan điểm của họ về các học viên khác và thậm chí cả những chi tiết về những gì đã được thảo luận trong các buổi học Pháp. Điều này đã khơi mào cho việc nhiều học viên phản hồi để bày tỏ quan điểm của họ về các vấn đề nêu trên.

Người thường vô tình xem những thảo luận này không biết được rằng các mâu thuẫn mà học viên gặp phải là để đề cao trong tu luyện. Họ không hiểu được các nguyên lý trong tu luyện có thể khác với lý của xã hội người thường. Khi họ đọc những thảo luận này giữa các học viên, sẽ ảnh hưởng tới quan điểm của họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Chúng ta không nên sử dụng Facebook như một kênh hoặc một kênh chính để chia sẻ giữa các học viên. Mỗi cá nhân cần tôn trọng các phương pháp chia sẻ truyền thống như thảo luận trực diện trong các nhóm học Pháp tại địa phương hoặc thông qua các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ hoặc Chánh Kiến.

Nếu bạn cảm thấy cần phải sử dụng các kênh khác để nói lên quan điểm của mình chỉ vì bạn không tìm được bất kỳ sự ủng hộ nào thông qua chia sẻ trong nhóm học Pháp, hay bài chia sẻ của bạn không được đăng trên các trang web của các học viên, chẳng phải bạn cần hướng nội sao? Có thể bạn chưa tìm ra cách thể hiện ý kiến của mình để có thể được hầu hết các học viên chấp nhận? Chẳng phải có thể vấn đề nằm ở chính bạn sao?

Tôi nghĩ rằng đó không phải là vấn đề nhỏ nếu như một cá nhân không điều chỉnh cho phù hợp với người tu luyện. Nếu bạn không thể chia sẻ trực diện hay qua các trang web của Đại Pháp mà phải tìm kiếm các kênh khác, phải chăng bạn đang xa rời khỏi Pháp?

Nếu bạn cảm thấy vấn đề bạn muốn nói là vô cùng quan trọng, tại sao bạn không viết ra một bài chia sẻ hữu ích và đăng nó trên trang web Minh Huệ để nhiều học viên hơn nữa có thể tham gia cũng như chia sẻ quan điểm của họ về vấn đề này? Đồng thời nó có thể được dùng để chỉ dẫn cho nhiều học viên hơn và có thể đem lại lợi ích cho mọi người.

Mặt khác, ngay cả khi chỉ có một hoặc hai người thường có những suy nghĩ tiêu cực về Đại Pháp vì họ đọc các bài viết trên Facebook về tranh luận giữa các học viên, hoặc ai đó có động cơ ngầm sử dụng những cuộc thảo luận này để phá hoại Đại Pháp thì cá nhân ấy đã phạm tội chống lại Đại Pháp.

Tôi nghĩ rằng một học viên kỳ cựu nên hỗ trợ và trao đổi giao lưu hiệu quả chủ động bằng các phương pháp truyền thống. Đó là có trách nhiệm đối với Đại Pháp và đối với toàn bộ chỉnh thể.

Tôi xin được đề xuất đối với những học viên đang có tài khoản Facebook không bình luận vào các bài viết có nội dung thảo luận công khai về các vấn đề tu luyện. Cho dù bạn có thích hay không thích những bài viết này, bạn đang làm tăng cơ hội cho những người bên ngoài cộng đồng tu luyện đọc những thảo luận như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/11/355297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/26/166182.html

Đăng ngày: 27-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share