Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2017] Khoảng 7h sáng ngày 26 tháng 1 năm 2017, hơn hai chục cảnh sát đột nhiên xuất hiện tại nhà của ông Hàn Trung Nhất. Họ đập cửa sổ và phá cửa ra vào. Ông Hán không ở nhà nên cảnh sát đã tạm giữ xe ô tô của gia đình và bắt vợ ông, đến tối cùng ngày, bà mới được thả ra.

Ông Hán, một công dân ở quận Song Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân, đã rơi vào tầm nhắm của cảnh sát vì họ nghi ngờ ông đã treo những biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở quận Bình Phương trước đợt Tết Nguyên đán hồi tháng Giêng. Ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Trung Cộng bức hại, nhưng không làm việc đó.

Cảnh sát duy trì theo dõi ông Hán sau khi bắt hụt ông tại nhà. Cuối cùng, họ đã bắt được ông tại nhà của con trai ông vào ngày 5 tháng 2.

Vợ ông Hán và chị gái bà tới Sở Cảnh sát Bình Tân vào ngày 13 tháng 2 để hỏi về vụ việc của ông. Cảnh sát trưởng nói họ không có gì để nói về vụ việc này, nhưng ông ấy đã từ chối tiết lộ ai là người ra quyết định.

Vợ ông Hán trở lại vào ngày hôm sau, nhưng cảnh sát ở đó đã chặn bà không cho vào trong. Họ đẩy bà mạnh đến nỗi khiến bà xuất hiện các chứng bệnh của tuổi già. Mặt bà tái đi, người uể oải. Đến lúc đó, cảnh sát mới thôi đẩy bà.

Bà cố một lần nữa vào ngày 17 tháng 2 và được báo là lần này được nói chuyện với Công an quận Bình Phương. Phó Tử Long, trưởng Phòng An ninh Nội địa Công an quận Bình Phương, đã gặp bà vào ngày 20 tháng 2 và nói rằng họ sẽ báo cho bà nếu có bất kỳ tiến triển gì mới về vụ việc.

Song, vợ ông Hán không nhận được tin tức gì và càng ngày càng lo lắng. Bà tới nói chuyện với ông Phó một lần nữa vào ngày 1 tháng 3, và lần này ông ấy nói rằng họ chuẩn bị trình vụ việc lên viện kiểm sát địa phương.

Tòa án địa phương không hề thông báo cho vợ ông Hán về phiên xử của ông. Bà hay tin rằng chồng bà mới đây đã bị kết án hai năm và hiện đang bị giam tại Nhà tù Hô Lan.

Sở Cảnh sát Chu Gia Trấn, Phòng An ninh Nội địa, Đồn Cảnh sát quận Bình Phương, và Đồn Cảnh sát Bình Tân đều tham gia bức hại ông Hán.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/12/356590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/15/166407.html

Đăng ngày 25-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share