Bài của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2017] Bẩy công dân ở thành phố Tần Hoàng Đảo, trong đó, có một cặp vợ chồng, đã bị bắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2017 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Trung Cộng bức hại. Lệnh bắt giữ họ chính thức được ban hành ngày 15 tháng 7, hiện họ đang chờ bản cáo trạng.

Phó Dũng, một cảnh sát từ Cục Điều tra Hình sự của Công an thành phố Tần Hoàng Đảo, và khoảng chục người khác đã đột nhập vào Đại lý Giai Hợp vào khoảng 5h chiều ngày 9 tháng 6 và bắt chủ doanh nghiệp, gồm ông Tả Hồng Đào và vợ ông là bà Thôi Thu Vinh.

Cảnh sát còn bắt bốn học viên Pháp Luân Công khác ghé thăm cặp vợ chồng vào thời điểm đó, gồm ông Ngô Văn Chương, ông Dương Hiểu Dũng, bà Viên Tố Tĩnh và ông Lý Quốc Ái.

Cảnh sát đã lục soát công ty ông Tả và tịch thu 100.000 tệ tiền mặt được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của họ, một xe máy điện và các đồ dùng văn phòng.

Cùng lúc đó, họ cũng bắt và lục soát nhà một học viên Pháp Luân Công khác là ông Lưu Trường Phú.

Tầm 8h tối cùng ngày, cảnh sát Đồn Cảnh sát Lộ Nam, quận Sơn Hải Quan đã lấy chìa khóa nhà của ông Tả và mở cửa nhà ông. Họ lục soát trong khoảng ba giờ đồng hồ và tịch thu vật dụng cá nhân của ông, nhưng sau đó, họ không cung cấp danh sách đồ bị tịch thu ở nhà và văn phòng của ông. Mấy hôm sau, báo chí địa phương đưa tin rằng tiền bị tịch thu từ công ty ông Tả gồm những tờ tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công, nhưng thực tế thì không phải vậy.

Ngày 9 tháng 6, nhà bà Viên Tố Tĩnh bị lục soát và xe máy điện mới của bà bị tịch thu.

Cùng ngày, cảnh sát Phòng An ninh Nội địa đã giữ xe mà ông Lý Quốc Ái mượn của bạn ông. Quần áo của ông trong xe cũng bị thu giữ.

Ngày 12 tháng 6, Phó Dũng, cảnh sát Cục Điều tra Hình sự, đã dẫn một số nhân viên tới nhà ông Lý. Họ cạy cửa đột nhập và lục soát khi không có ai ở nhà.

Ngày 15 tháng 7, Trần Thiết Trung, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự, Phòng Kiểm sát quận Sơn Hải Quan đã chuẩn y lệnh bắt chính thức ông Tả, vợ ông là bà Thôi và các học viên khác nêu trên.

Danh sách cán bộ địa phương và những người tham gia bức hại:

  • Diêm Ngũ Nhất: Thư ký Hội đồng Chính trị Luật pháp thành phố Tần Hoàng Đảo.
  • Phùng Lôi: Chi nhánh Công an Sơn Hải Quan, +86-335-5078066, +86-335-5064793, +86-18533522981
  • Vương Nghiễm Văn: Chỉ huy Phòng An ninh Nội địa quận Sơn Hải Quan.
  • Trương Kiến, Chánh án phiên xử sơ thẩm
  • Phó Dũng, Cảnh sát Phòng Điều tra Hình sự: +86-335-5052464, +86-335-8664332
  • Quản Tỳ Hữu, Giám đốc Phòng 610 quận Sơn Hải Quan: +86-335-5051072 (Office), +86-335-5050267 (nhà), +86-13903345303(di động)
  • Lý Hiến Hữu, Uỷ viên Ban Chính trị Công an quận Sơn Hải Quan, +86-13933640009
  • Vương Hải Thuần, thư ký Ủy ban Chính trị Luật pháp quận Sơn Hải Quan: +86-335-5136516, +86-335-3066626, +86-13803353646
  • Đinh Quốc Lai, cựu Giám đốc Phòng 610 quận Sơn Hải Quan: +86-335-5037277 (cơ quan), +86-335-5053296 (nhà riêng)
  • Trại giam Tần Hoàng Đảo: +86-335-7827593
  • Lý Hóa Hưng: Giám thị: +86-15903396969
  • Địch Thụ Bảo: Phó giám thị: +86-13784069919

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/4/356302.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/15/166410.html

Đăng ngày 25-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share