[MINH HUỆ 19-11-2017] Ngày 3 tháng 11 năm 2017, một ngày trước khi diễn ra Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Israel lần thứ 15 ở Tel Aviv, các học viên tham dự Pháp hội đã tập trung trên cung đường đi dạo của Tel Aviv, một nơi đông đúc dân cư và khách du lịch.

Các học viên trên khắp đất nước cũng như ở một số quốc gia khác đã tề tựu cùng nhau biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đang phải gánh chịu. Họ phát tài liệu thông tin cho người qua đường và giảng chân tướng về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

5b88615ca5f7dfbc54f10baf7f0e3dfa.jpg

47c7b3f84ba00ea1bdcf4837151a7fc9.jpg

Các học viên giới thiệu và giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho các học viên và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi khởi tố Giang Trạch Dân, vì những tội ác phản nhân loại mà ông ta đã phạm phải. Ông Giang, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), là người đã phát động chiến dịch bức hại tàn bạo lên các học viên Pháp Luân Công.

fc987f62969d9b52a181840ad45ef698.jpg

Ký tên thỉnh nguyện kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân

Một phụ nữ đi ngang qua đã nói rằng đây là lần đầu tiên cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cô nói: “Nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng quả thực tôi không thấy ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra ở Trung Quốc.” Sau đó, cô nói rằng cô đã từng tập khí công, nhưng đây là lần đầu tiên cô biết đến các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn. “Nó thật thư thái, thật tuyệt vời, và là một thông điệp vô cùng quan trọng”, cô nói. Cô chúc các học viên thu được thành công lớn và nhắm nhủ lời động viên khi rời đi: “Các bạn hãy tiếp tục truyền rộng điều tốt đẹp này nhé!”

Một người qua đường khác nói rằng anh vô cùng khâm phục sự nhẫn chịu của các học viên khi chứng kiến họ kiên trì đả tọa dưới trời nắng gắt gao mà không hề cử động. Cô nói: “Tôi phải khen ngợi sự kiên nhẫn của các bạn.” Đây cũng là lần đầu tiên cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

2acf385b3259edcff71c887dfb77e561.jpg

Anh Michael Lianov, một người luyện võ, nói rằng mọi người đều nên ký vào bản thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Anh Michael Lianov, một người theo học võ thuật tình cơ đi ngang qua, nói: “Khi được nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất vui mừng khi biết rằng thực sự vẫn có những người tốt như vậy.” Sau đó, anh nói thêm rằng trước đó anh đã nghe nói đến cuộc bức hại và thông lệ thu hoạch tạng từ các các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc để kiếm lời của chính quyền [Cộng sản] Trung Quốc, và việc các học viên bị cưỡng ép phải từ bỏ tín ngưỡng vào Chân – Thiện – Nhẫn như thế nào. Rồi anh nói: “Tôi kêu gọi tất cả những ai quan tâm đến sự tồn tại của một môn tu luyện tinh thần chân chính, nội tâm an lạc, và tình yêu và hòa bình – hãy ký tên kiến nghị đưa kẻ phát động bức hại và những ai đang thực thi bức hại ở Trung Quốc ra truy tố.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/19/166452.html

Đăng ngày 23-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share