Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2017] Một phụ nữ ở thành phố Đại Liên đã bị kết án bảy năm bốn tháng tù sau phiên xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị bức hại ở Trung Quốc.

Bà Hứa Quế Lan còn bị phạt 10.000 tệ, theo phán quyết của Tòa án Quận Sa Hà Khẩu vào ngày 10 tháng 7 năm 2017. Cùng ngày, bà đã đệ đơn kháng cáo.

Luật sư do gia đình bà Hứa thuê để kháng cáo vụ kiện của bà đã không được phép xem xét hồ sơ vụ án hay đến thăm bà ở trại tạm giam.

Tòa phúc thẩm sau đó đã giữ nguyên bản án mà không tổ chức một phiên điều trần nào. Bà Hứa đã bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 26 tháng 9.

Bà Hứa, 67 tuổi, đã bị bắt tại nhà vào ngày 28 tháng 6 năm 2016. Bà đã liên tục bị thẩm vấn trước khi được nhận vào Trại giam Diêu Gia.

Bà Hứa đã bị xét xử vào ngày 8 tháng 3 năm 2017, gần chín tháng sau khi bị bắt. Luật sư của bà đã thay mặt bà tuyên bố bà không phạm tội và biện hộ rằng tu luyện Pháp Luân Công là quyền được hiến pháp công nhận và bà không vi phạm pháp luật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/20/355708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/9/166338.html

Đăng ngày 22-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share