Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2017] Ngày 20 tháng 9 năm 2017, học viên Pháp Luân Công là bà Ngô Hữu Thanh, cư dân ở Cao Châu, đã bị bắt và bị giam giữ bất hợp pháp trong 10 ngày. Nhà của bà bị lục soát và một số bản Tuần báo Minh Huệ đã bị tịch thu.

Bà Ngô là một trong năm học viên bị bắt vào ngày 1 tháng 8 năm 2013 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị kết án bốn năm tù vào ngày 16 tháng 12 và bị đưa đến Nhà tù nữ Quảng Đông vào ngày 27 tháng 2 năm 2014.

Dưới đây là những gì bà Ngô đã phải chịu đựng trong tù.

Không được phép sử dụng nhà vệ sinh

Tôi được phân đến đội số 4, nơi nổi tiếng về việc “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công.

Trong ngày đầu tiên, tôi bị các tù nhân đánh đập tàn bạo vì không đồng ý mặc quần áo tù nhân. Họ bắt tôi phải đứng trong nhiều giờ.

Tôi thiếu ngủ và bị ép phải đứng trên một chiếc ghế đẩu nhỏ cả ngày để đọc các sách và tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công. Tôi không được sử dụng nhà vệ sinh hoặc tắm nếu tôi không đọc những tài liệu vu khống ấy.

10 ngày sau, tôi bị khóa trong “phòng thẩm vấn”, còn được biết đến là “phòng biệt giam”, và bị những tù nhân cùng phòng giám sát chặt chẽ cả ngày lẫn đêm. Tôi chỉ được cấp một chút thức ăn, nhưng không có chút nước nào. Tôi phải xem các video phỉ báng và bị đánh đập bằng ống giấy nếu tôi ngủ thiếp đi.

2013-4-16-minghui-persecution-213558-10--ss_1ckza2y.jpg

Tái hiện tra tấn: Đánh đập bằng ống giấy

Tôi không được phép rời khỏi phòng và phải đi vệ sinh ra quần. Tôi phải dùng quần áo của mình để lau sạch nếu có gì đó rơi ra sàn. Do đó tôi đã cố gắng nhịn hết mức có thể, nhưng sau đó thì tôi không thể kiểm soát được.

Bị xối nước lạnh

Tôi không được phép tắm hoặc giặt quần áo ngay cả khi những tù nhân kêu ca về mùi hôi. Thay vào đó, tôi bị xối nước lạnh buốt từ đầu tới chân giữa thời tiết giá lạnh của mùa đông.

Những bên chịu trách nhiệm về việc bức hại bà Ngô:

Lý Đông (李冬), Trưởng Phòng 610 Cao Châu: 86-13600398099

Trương Chí Bình (张志萍), cai ngục, Nhà tù nữ Quảng Châu: 86-20-87413120

Bài viết liên quan:

|Nhà tù nữ Quảng Châu từ chối thả bà Ngô Hữu Thanh bất chấp tình trạng nguy kịch của bà

Gia đình cảnh báo chủ tọa: “Ông sẽ phải chịu trách nhiệm”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/29/356034.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/7/166312.html

Đăng ngày 20-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share