Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 28-10-2017] Tòa án Quận Lịch Hạ thành phố Tế Nam mới đây đã kết án bà Chu Đông Đông 2 năm tù và bà Ngô Hiểu Á 3,5 năm tù vì đã truyền thông tin về Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Cả hai học viên đều đã kháng án.

Bà Chu Đông Đông 56 tuổi là Giám đốc Văn phòng Thanh tra kỷ luật Cảnh sát Biên phòng Tỉnh Sơn Đông. Bà Chu đã bị hạ cấp và bị đuổi khỏi ngành vì cự tuyệt từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bà cũng đã sáu lần bị giam giữ và một lần bị đưa đến trung tâm tẩy não trong cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 18 năm qua.

Cảnh sát đã bắt giữ bà Chu và bà Ngô vào sáng ngày 1 tháng 4 khi hai học viên này bị tố giác truyền thông tin về Pháp Luân Công trên phố. Cùng ngày hôm đó, họ bị lục soát nhà. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và các tài liệu khác cùng một máy tính và một vài máy in.

Cả hai học viên bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Lịch Hạ vào ngày 25 tháng 8. Bà Chu đã nói trước tòa rằng khi còn phục vụ trong ngành cảnh sát biên phòng, bà được cấp trên thừa nhận và được đồng nghiệp khen ngợi trong nhiều công tác bởi bà luôn hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Mặc dù bà đã mất việc làm vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công nhưng bà Chu khẳng định rằng bà không hề hối hận về quyết định của mình và sẽ tiếp tục tu luyện.

Bà Ngô Hiểu Á nói với thẩm phán rằng bà đã bị chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp khi bị giam giữ tại Trại tạm giam Tế Nam. Bà đã yêu cầu được thả để điều trị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/28/355996.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/6/166306.html

Đăng ngày 20-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share