Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2017] Cảnh sát thành phố Đức Dương đã bắt giữ một phụ nữ và cố gắng buộc tội bà bằng những lý lẽ vu khống đồng thời phủ nhận quyền được luật sư bào chữa của bà. Cuối cùng, công tố viên đã thả bà ra vì tính phi pháp của vụ bắt giữ.

Ngày 5 tháng 9 năm 2017, bà Trương Quốc Hoa bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện vẫn đang bị đàn áp tại Trung Quốc. Sau đó, cảnh sát lục soát nhà bà khi không có mặt bà và tịch thu các đồ dùng cá nhân dù không có lệnh khám xét. Danh sách các đồ vật bị tịch thu cũng không được công bố.

Luật sư của bà Trương tìm cách tới trại tạm giam thăm bà sau khi bà bị bắt giữ ba tuần, nhưng đã bị đuổi ra ngoài. Luật sư đe dọa sẽ buộc tội các cơ quan chức năng, cuối cùng anh cũng gặp được thân chủ của mình.

Sáng ngày 11 tháng 10, khi luật sư gặp bà Trương ở trại tạm giam Đức Dương, ông được biết rằng cảnh sát đã đệ đơn buộc tội bà Trương lên Viện kiểm sát quận Tinh Dương, cáo buộc bà “gây nguy hại cho an ninh quốc gia.” Luật sư vội vã đến phòng công an quận Tinh Dương để thảo luận về vấn đề này, nhưng không ai ra tiếp ông.

Trưa hôm đó, luật sư đã trình đơn lên Viện kiểm sát Tinh Dương, yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ. Hôm sau, ngày 12 tháng 10, bà Trương được thả ra sau 37 ngày bị giam giữ phi pháp, và không phải chịu bất kỳ cáo buộc nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/19/355646.html

bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/26/166174.html

Đăng ngày 12-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share