Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

(MINH HUỆ 8-10-2017) Sau khi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với các học viên trong khu vực, tôi nhận ra rằng một số người trong số chúng tôi, kể cả bản thân tôi đã không làm tốt việc nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và yêu cầu họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Khi giảng thanh chân tướng, chúng ta thường nói quá nhanh và làm người khác choáng ngợp với rất nhiều thông tin. Chúng ta cũng nên xem xét liệu họ có thể tiếp thu những gì chúng ta nói hay không. Nếu không người ta có thể từ chối lắng nghe và nghĩ rằng chúng ta đang cố bán cho họ một thứ gì đó.

Ví dụ, khi tôi muốn mọi người hiểu vấn đề ngay lập tức, thì tôi thường nói nhanh. Một số người sau đó nói với tôi rằng tôi giống như một nhân viên bán hàng mặc dù tôi nói rất hùng hồn. Tôi trả lời, “Tôi không phải là người bán hàng vì tôi không nhận một đồng nào của bạn. Tôi chỉ hy vọng bạn được an toàn và có một tương lai tươi sáng”.

Vào thời điểm đó, tôi đã rất hài lòng với bản sự này của mình, bởi vì tôi có thể thuyết phục được nhiều người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi không nghĩ rằng cách giảng thanh chân tướng của mình có vấn đề.

Tôi cũng không coi trọng vấn đề này ngay cả khi các học viên khác chỉ nó ra cho tôi. Tôi đã không hướng nội tìm cho đến khi bản thân tôi gặp khó khăn mỗi khi nói chuyện với con trai mình.

Tôi phải sống xa con trong 10 năm vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Con trai tôi sống cùng với ông bà cho đến khi cháu lên đại học. Khi nói chuyện với cháu, tôi chỉ có thể hiểu cháu một nửa bởi vì cháu nói quá nhanh.

Tôi nhận ra rằng con trai tôi chính là hình ảnh phản chiếu tình trạng tu luyện của tôi và tôi cần phải cải thiện vấn đề này. Tôi có nhận thức dựa trên Pháp rằng một trong những lý do khiến tôi nói chuyện nhanh là do tôi còn có tâm hiển thị.

Trong khi tôi kiên nhẫn dạy con nói chậm hơn và biết nghĩ cho người khác trước, thì tôi cũng cải thiện được khả năng nói chuyện của mình, và bây giờ tôi có thể giao tiếp tốt hơn với mọi người ở các độ tuổi khác nhau.

Giảng thanh chân tướng là chìa khóa để khơi dậy lòng trắc ẩn trong sâu thẳm trái tim mỗi người. Khi chúng ta nói chậm hơn và trò chuyện chân thành với người khác, chúng ta có thể dẫn dắt câu chuyện theo chiều hướng tích cực và như thế, chúng ta có thể giải khai những hiểu lầm của họ về Đại Pháp và giúp họ được đắc cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/8/355200.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/29/166212.html

Đăng ngày: 11-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share