Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2017] Một số học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt giam trong các vụ việc khác nhau trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Vương Lôi, người đứng đầu Cục An ninh Nội địa cùng với các nhân viên của Đồn cảnh sát Cẩm Hoa và Phòng An ninh Nội địa Đại An đã đột nhập vào nhà bà Cảnh Kế Thu, lục soát tư gia và tịch thu xe hơi của bà.

Tại thời điểm đó bà Vương Tuyết Mai, Trần Khoa, và bà Mã Phượng Nghi đang ở nhà bà Cảnh. Cả bốn học viên này đều đã bị bắt.

Cảnh sát cũng tiến hành lục soát tại kho nhà mẹ bà Cảnh.

Bà Vương bị đưa đến Trại tạm giam huyện Trấn Lãi, còn các học viên khác đã được trả tự do.

Vào tối ngày 9 tháng 10 năm 2017, người đứng đầu Phòng An ninh Nội địa Đại An cùng với người đứng đầu Phòng Phát triển Kinh tế Bạch Thành và Cục An ninh Nội địa đã đột nhập vào nhà bà Trương Phượng Linh. Họ lục soát và tịch thu một máy in, hai máy tính, một số điện thoại di động, một máy photocopy, 6.000 Nhân dân tệ tiền mặt và một số sách Đại Pháp.

Bà Trần Ngọc Mai và Vương Hồng Diễm có mặt tại nhà bà Trương vào tối hôm đó, và cả ba học viên trên đều đã bị bắt.

Khi được hỏi về giấy tờ tùy thân, chỉ có một sỹ quan cảnh sát xuất trình. Họ cũng không có lệnh khám xét nào cả.

Các nhân viên Phòng An ninh Nội địa thành phố Thao Nam đã bắt giữ ông Hồ Hữu Cương và vợ ông là bà Điền Siêu hôm mùng 9 tháng 10 năm 2017.

Ông Hồ hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Bạch Thành, còn vợ ông bị giam tại trại tạm giam Trấn Lãi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/27/355965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/5/166292.html

Đăng ngày: 11-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share