Bài viết của một học viên tại Đài Loan

[MINH HUỆ 30-10-2017] Ngày 28 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ hội Mazu Fastener ở Cương Sơn gần Cao Hùng, Đài Loan. Là một trong những nhà sản xuất ốc vít lớn, Cương Sơn sản xuất khoảng 16% nguồn cung cấp ốc vít trên thế giới.

Sự kiện này trùng với Tiết Trùng Cửu, một lễ hội truyền thống Trung Hoa diễn ra vào ngày 9 tháng 9 âm lịch. Hoạt động trong ngày này là tản bộ cầu may. Có gần 60 nhóm đã tham gia diễu hành, dẫn đầu là Đoàn nhạc Tian Guo gồm 200 thành viên.

8d199316ef65dccb66ab5f4eaded4617.jpg

b821149b752c0119fe45cfec0d46f9f1.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu Lễ hội Mazu Fastener ở miền Nam Đài Loan hôm 28 tháng 10 năm 2017

Đới Thanh Phúc, một nhà tổ chức sự kiện, cho biết Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng có kỹ năng cao và rất chuyên nghiệp. Ông nói: “Tôi cũng biết Pháp Luân Công cải thiện sức khỏe con người. Nhiều bạn bè tôi là học viên. Đó là lý do tại sao chúng tôi mời các học viên tới sự kiện này trong ba năm qua.”

Doanh nhân Lưu và vợ ông đã đạp xe theo sau đoàn diễu hành để xem các học viên biểu diễn công pháp. Ông Lưu cho biết ông thích những động tác nhẹ nhàng. Vợ ông tán thành: “Tôi đã thấy các học viên ở Đài Loan và nhiều nơi khác. Chỉ có Trung Quốc Đại Lục mới cấm.” Cả hai người đã cảm kích bởi sự kiên định của các học viên với đức tin của họ và hy vọng rằng người dân ở Trung Quốc sẽ sớm có thể tu luyện một cách hợp pháp trở lại.

153dd2c3715197a75d6296d009335769.jpg

Người dân xem các học viên Pháp Luân Công biểu diễn

Ông Chu, làm việc trong một công ty công nghệ thông tin, ấn tượng với năng lượng của các học viên. Ông cho biết trước đây khi thấy các hoạt động lớn của họ, ông đã biết rằng môn tu luyện cải thiện sức khỏe và đạo đức của con người, do đó đem lại lợi ích cho xã hội nói chung. Ông nói: “Thật là tệ khi nó bị chính quyền cộng sản Trung Quốc cấm. Nếu không, sẽ có nhiều người hơn nữa tu luyện.” Ông cho rằng Trung Quốc phải chấm dứt những vi phạm nhân quyền.

eee47c75bb6be3e1e73220d7c2a83ce4.jpg

Đọc thông tin về Pháp Luân Công

Ông Lý, chủ một khách sạn nhận xét: “Tôi biết Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc. Nhưng xem kìa – thật tuyệt, phải không!” Ông đã thấy nhiều người luyện công trong công viên và biết họ đã được thụ ích rất nhiều nhờ Pháp Luân Công.

“Tôi biết các bạn rất vất vả”, ông nói. “Nhưng cũng xứng đáng mà. Rồi sẽ có ngày mọi người được tự do tập luyện Pháp Luân Công ở bất cứ đâu.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/30/356080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/4/166280.html

Đăng ngày 7-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share