Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-9-2017] Minh Huệ là một trang web quan trọng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, vì nó cung cấp các thông tin liên quan đến việc tu luyện thời kỳ Chính Pháp. Nhiều người trong chúng ta đã được hưởng rất nhiều lợi ích qua trang web.

Vì quan niệm người thường, nhiều học viên đã không suy xét điều này từ góc độ tu luyện. Họ nghĩ rằng nội dung của Minh Huệ ngày càng trở nên giống nhau. Thêm vào đó, hầu hết các bài viết đều là do các học viên viết, và vì tự họ cũng là người tu luyện và đã biết về tu luyện rồi, nên họ đã đọc các trang web khác thay vì Minh Huệ.

Tôi nghĩ rằng điều này không đúng. Trên thực tế, các học viên như vậy không thực sự hiểu tu luyện chân chính là gì.

Và họ cần phải đọc Minh Huệ nhiều hơn.

Minh Huệ và tu luyện

Sư phụ đã đề cập một vài lần về Minh Huệ trong các bài giảng Pháp, và nó đã được chứng minh là trang web mà các học viên chúng ta có thể tin tưởng. Minh Huệ rất hữu ích cho việc tu luyện của chúng ta và là nơi mà mọi người có thể minh bạch chân tướng về Đại Pháp.

Các học viên tham gia vào việc xuất bản nội dung trên Minh Huệ đã phó xuất rất nhiều tâm sức. Họ xem xét và biên tập các bài viết hàng ngày. Ngoài ra, họ phải biên soạn tài liệu giảng chân tướng và Tuần báo Minh Huệ, biên tập các bài chia sẻ kinh nghiệm. Đó là một sự nỗ lực rất lớn.

Để giúp các học viên chuẩn bị và tổ chức các tài liệu giảng chân tướng, Minh Huệ thường xuyên soạn và cập nhật các tờ rơi và cuốn tài liệu nhỏ. Chúng ta có thể thấy rằng các học viên tham gia hạng mục này rất tận tâm. Trên thực tế, một vài người trong số đó đã hy sinh sự nghiệp để làm toàn thời gian cho hạng mục Minh Huệ trong suốt hơn 10 năm. Đó là một nỗ lực hết sức vị tha.

Sư phụ giảng:

“Đặc biệt là Minh Huệ Net, qua mấy năm vận hành này đã dựng lập được uy đức; như các đệ tử Đại Pháp đều biết, trong tâm Sư phụ rõ ràng, rằng ngay cả con người thế gian cũng bội phục, thậm chí những tà ác kia cũng bội phục. Trong đoạn thời gian cuối cùng này, chư vị cần làm Minh Huệ cho tốt hơn nữa, có sức mạnh hơn nữa, không được lơi là.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm)

Minh Huệ là một công cụ trợ giúp tu luyện

Khi tôi trở về nhà sau thời gian đi trốn để tránh bị bức hại, tôi đã mất liên lạc với các học viên khác. Sau đó tôi tình cờ gặp một học viên và nhận được một bản Tuần báo Minh Huệ. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Tuần báo Minh Huệ, và tôi đã rơi nước mắt. Nhờ sự giúp đỡ của học viên đó, tôi có thể truy cập trang web Minh Huệ. Nhìn thấy ảnh của Sư phụ trên đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và có cảm giác an tâm.

Đọc Minh Huệ thường xuyên đã trở thành thói quen đối với tôi. Tôi đã học được cách tu luyện và hướng nội. Từ việc chỉ nhìn nhận vấn đề trên bề mặt, tôi giờ đã có thể xác định được nguyên nhân gốc rễ của một vấn đề. Và chia sẻ của các học viên khác có giá trị rất lớn đối với tôi.

Sư phụ giảng:

“Đành rằng Minh Huệ Net không có ảnh hưởng công khai ở xã hội như các kênh thông tin khác, không có nhiều như vậy những bài tin mà người thường cảm thấy hứng thú; nhưng Ông lại là trực tiếp phản ánh trạng thái tu luyện và tình huống bị bức hại của các đệ tử Đại Pháp, có tính quyết định, phi thường trọng yếu. Từ một ý nghĩa nào đó mà giảng, các kênh thông tin khác kia hiện nay còn chưa làm nổi. Giả dụ như thiếu đi một kênh thông tin khác nào đó, thì một kênh thông tin khác có thể thay thế; [còn nếu] không còn Minh Huệ Net nữa, thì không kênh thông tin nào thay thế nổi; do đó tôi nói rằng Minh Huệ Net không những cần phải làm, mà còn cần làm cho tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm)

Gửi các bài viết

Thỉnh thoảng, tôi gửi các bài viết đến Minh Huệ. Một số bài được đăng một số thì không. Tôi nghĩ rằng điều này cũng dễ hiểu. Một số học viên có suy nghĩ tiêu cực về Minh Huệ vì những bài gửi của họ không được đăng lên. Điều này nên được xem là cơ hội để hướng nội, để phân biệt liệu mục đích và động lực của chúng ta có thuần tịnh hay không: “Có phải tôi làm việc này để chứng thực bản thân mình không? Tôi có tâm lý hiển thị không?”

Sư phụ giảng:

“Vừa nãy tôi nói rồi, Minh Huệ Net xác thực là rất trọng yếu, lấy được tư liệu nguồn từ tay người thứ nhất từ Trung Quốc ấy là tuyệt đối chân thật đáng tin cậy; bất kể một website nào cũng không thể xuất hiện từ góc độ cửa sổ [giao lưu] tu luyện của các đệ tử Đại Pháp. Như vậy đã là đệ tử Đại Pháp mà giảng, vô luận người thường nhận thức như thế nào, chư vị nhất định phải nhận thức Minh Huệ một cách chính diện [tích cực]. Có một số người không chính diện nhận thức Minh Huệ; tôi nói rằng họ có vấn đề; nhất định đó. Là vì Ông trực tiếp phản ánh tình huống tu luyện của chủ thể đệ tử Đại Pháp, trong việc giao lưu giữa các đệ tử Đại Pháp ở quốc tế với nhau là khởi tác dụng mang tính quyết định; điều này là điều mà các kênh thông tin khác làm không nổi, cũng không thể từ giác độ ấy [như Minh Huệ] mà báo cáo; đó chính là tính đặc thù của Minh Huệ Net. Đương nhiên chắc chắn có chỗ thiếu sót, ấy là cần đề cao và gia cường trong quá trình tu luyện và thành thục.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm)

Tôi thực sự hi vọng rằng tất cả các học viên hãy đối đãi và nhận thức đúng đắn với Minh Huệ, vì đây là phần thiết yếu của tu luyện thời kỳ Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/25/354139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/23/166143.html

Đăng ngày 4-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share