[MINH HUỆ 25-9-2017] Tin tức từ Trung Quốc hôm nay bao gồm các vụ bức hại xảy ra tại 13 thành phố hoặc huyện tại 7 tỉnh. Theo báo cáo này, đã có bốn học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong trại giam và ít nhất 16 học viên bị bắt giữ phi pháp.

df6d9bca0e630b2f855a69db2b37aa33.jpg

1. [Huyện Phủ Tùng, tỉnh Cát Lâm] Bà Nguyễn Tinh bị giam giữ

2. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Thăng Vân bị tạm giam hành chính

3. [Thành phố Bình Tuyền, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Hội Mẫn bị giam giữ

4. [ Thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc] Bà Dương Xảo Vân bị bắt

5. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Trần Tĩnh và Lan Bình bị giam giữ

6. [Thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc] Một số học viên bị bắt giữ

7. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Ông Trương Đức Văn bị bắt

8. [Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam] Ông Hoàng Hựu Quân bị giam giữ

9. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Thúy Hương bị kết án tù

10. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Tĩnh bị bỏ tù

11. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Hàn Kế Mẫn bị giam giữ

12. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Tôn Ngọc Bân bị ngược đãi trong tù

13. [Trùng Khánh] Bà Đặng Trạch Bích bị đưa tới trung tâm tẩy não

14. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Quý Xuân Lĩnh bị giam giữ

1. [Huyện Phủ Tùng, tỉnh Cát Lâm] Bà Nguyễn Tinh bị giam giữ

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, bà Nguyễn Tinh ở khu Tuyền Dương bị bắt giữ vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người ở một khu chợ nông sản. Bà bị giam ở Trại tạm giam Bạch Sơn trong 15 ngày.

2. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Thăng Vân bị tạm giam hành chính

Ông Vương Thăng Vân sống ở thôn Quách Gia, khu dân cư Phượng Hoàng, quận Phường Tử bị cảnh sát ở Đồn cảnh sát Phượng Hoàng bắt giữ vào sáng ngày 21 tháng 9 năm 2017. Ông bị tạm giam hành chính trong một tháng và bị giam giữ tại trại tạm giam Duy Phường.

Các bên tham gia bức hại ông Vương:

Tưởng Hội Hải (蒋会海), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Phường Tử: +86-536-7602781, +86-13605367948

Vương Toàn Phong (王全峰), trung đội trưởng: +86-536-7602781, +86-13953635779

Thư Sướng (舒畅), trưởng Đồn cảnh sát Khu dân cư Phượng Hoàng: : +86-18663663927, +86-13963618158

3. [Thành phố Bình Tuyền, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Hội Mẫn bị giam giữ

Bà Vương Hội Mẫn bị bắt vào trưa ngày 21 tháng 9 năm 2017. Bà bị giam tại trại tạm giam Bình Tuyền.

4. [Thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc] Bà Dương Xảo Vân bị bắt giữ

Bà Dương Xảo Vân ở thôn Nam Vượng đã bị cảnh sát ở Cục cảnh sát Kiều Tây bắt giữ vào tối ngày 21 tháng 9 năm 2017.

5. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Trần Tĩnh và Lan Bình bị giam giữ

Bà Trần Tĩnh và bà Lan Bình, công nhân Nhà máy cao su số 2 thành phố Nam Dương, đã bị bắt giữ vào sáng ngày 23 tháng 9 năm 2017 vì phân phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công ở thị trấn Thất Lý Viên. Nhà của họ đã bị lục soát. Cả hai học viên đều bị giam giữ ở trại tạm giam thành phố Nam Dương.

6. [Thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc] Một số học viên bị bắt giữ

Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2017, bà Vương Mỹ Khanh bị cảnh sát mặc thường phục ở Đồn cảnh sát Ngự Lộ Khẩu bắt giữ tại nhà. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và một chiếc máy tính. Cùng lúc đó, bà Dương Đại Quế, ông Hoàng Hán Đông, ông Tăng Kim Triệu và bà Triệu Côn Lệ cũng bị bắt giữ. Ông Hoàng và bà Triệu bị đưa đến trại tạm giam. Những học viên khác đã được thả vào buổi tối ngày hôm đó.

7. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Ông Trương Đức Văn bị bắt

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, ông Trương Đức Văn bị chặn lại trên một chuyến tàu tại Ga xe lửa Ma Thành. Ông bị giam qua đêm ở Đồn cảnh sát Thiết Lộ. Cảnh sát từ Đồn cảnh sát Thiết Lộ và Đồn cảnh sát Bạch Quả đã lục soát nhà ông vào ngày hôm sau. Họ tịch thu một máy tính xách tay, một camera và các sách Pháp Luân Công. Ông Trương hiện đã được thả.

8. [Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam] Ông Hoàng Hựu Quân bị giam giữ

Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2017, ông Hoàng Hựu Quân, 45 tuổi, bị cảnh sát ở Đồn cảnh sát Tiền Lương Hồ bắt giữ và lục soát nhà. Ông bị giam giữ tại trại tạm giam Quân Sơn.

Các bên liên quan đến việc bức hại ông Hoàng:

Bành Thường Hoa (彭常华), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, kiêm Trưởng Phòng 610 quận Quân San: +86-13974060986

Đồn cảnh sát Tiền Lương Hồ: +86-730-8927368

Tưởng Đào (蒋涛), chỉ đạo viên chính trị: +86-13873005230

Phương Dục Lộ (方昱璐), trưởng đồn cảnh sát Tiền Lương Đồ: +86-13575080098

trại tạm giam quận Quân Sơn: +86-730-8178823

9. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Thúy Hương bị kết án tù

Ngày 28 tháng 6 năm 2016, bà Vương Thúy Hương 68 tuổi ở khu Lữ Thuận bị bắt giữ. Cảnh sát đã tịch thu khoảng 10.000 nhân dân tệ tiền giấy trên đó có viết thông tin về Pháp Luân Công, hơn 200 đĩa DVD, một máy tính và một máy in.

Bà bị xét xử tại Tòa án quận Sa Hà Khẩu vào ngày 27 tháng 2 năm 2017. Bà bị kết án tới ba năm tù cùng ba năm án treo và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Bà được bảo lãnh thả vào cuối tháng 4 năm 2017.

10. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Tĩnh bị bỏ tù

Bà Trương ở quận Kim Châu đã bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 12 tháng 9 năm 2017.

Ngày 28 tháng 6 năm 2016, bà bị cảnh sát ở Đồn cảnh sát Tam Thập Lý Bảo bắt giữ. Bà bị Tòa án Kim Châu kết án tám năm tù và đã kháng cáo lên Tòa án Trung thẩm thành phố Đại Liên. Tòa án trung thẩm đã giữ nguyên phán quyết ban đầu mà không tổ chức bất kỳ một buổi xét xử nào.

11. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Hàn Kế Mẫn bị giam giữ

ông Hàn Kế Mẫn, ngoài 50 tuổi, sống tại thị trấn Mã Tam Gia, quận Vu Hồng đã bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ vào ngày 20 tháng 9 năm 2017. Ông bị giam tại trại tạm giam địa phương.

Các bên tham gia bức hại ông Hàn:

Đồn cảnh sát Mã Tam Gia: +86-24-62242110

Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Vu Hồng: +86-24-25318221

Phòng 610 quận Vu Hồng: 86-24-25318235

12. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Tôn Ngọc Bân bị ngược đãi trong tù

Ông Tôn Ngọc Bân và ông Hàn Quốc Hải ở quận Bá Ngư Quyển bị bắt vào ngày 25 tháng 1 năm 2016. Họ bị giam tại trại tạm giam Cái Châu. Sau đó ông Tôn bị Tòa án thành phố Cái Châu kết án năm năm tù. Ông bị chuyển đến nhà tù Đông Lăng. Ở đó, ông bị đánh đập, ép uống thuốc gây tổn hại tới hệ thần kinh và bị ép xem những video phỉ báng Pháp Luân Công.

Các bên tham gia bức hại ông Tôn:

Cúc Truyền Tái (鞠传再), giám sát Khu số 7, Nhà tù Đông Lăng: +86-13940493246

13. [Trùng Khánh] Bà Đặng Trạch Bích bị đưa tới trung tâm tẩy não

Tối ngày 22 tháng 9 năm 2017, bà Đặng Trạch Bích ở quận Bắc Bội đã bị bắt và bị đưa đến trung tâm tẩy não. Máy tính, máy in, điện thoại di động và các sách Pháp Luân Công của bà đã bị tịch thu.

14. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Quý Xuân Lĩnh bị giam giữ

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, ông Quý Xuân Lĩnh ở thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang đã bị cảnh sát tỉnh Hà Bắc bắt giữ tại nhà. Ông bị đưa đến thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Sau đó, ông bị giam tại trại tạm giam Bắc Nhậm Khâu.

Các bên liên quan đến việc bức hại ông Quý:

trại tạm giam thành phố Nhậm Khâu: : +86-317-2387002, +86-317-3337890

Lý Kim Bằng (李金鹏), giám đốc: +86-13731709998, +86-1363275666, +86-317-3337988

Đội An ninh nội địa thành phố Nhậm Khâu: +86-317-3337546

Khổng Phồn Mậu (孔繁茂), đội trưởng: +86-15603170001, +86-317-2222452

Vương Tiểu Cương, Trưởng Phòng 610 thành phố Nhậm Khâu: +86-13831788166


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/25/354134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/23/166150.html

Đăng ngày 4-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share