Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-10-2017] Nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời thiết lập một quầy thông tin tại Triển lãm Sản phẩm hữu cơ và chăm sóc Sức khỏe Salons Bio & Co Wellness trong thời gian từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10. Sự kiện được tổ chức tại Strasbourg, nước Pháp với sự tham gia của hơn 200 nhà triển lãm và thu hút khoảng 17.000 người tham dự.

Đây là lần thứ hai nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia sự kiện này, do vậy trước nỗ lực can nhiễu của Lãnh sự quán Trung Quốc, ban tổ chức đã biết cần phải giải quyết như thế nào.

fe91fed81c186a1cf326ec6bd8e6af53.jpg

090d44e713e0c056319b909f30a400f3.jpg

Khách tham quan tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp tại Triển lãm Salons Bio & Co ở Strasbourg trong thời gian từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 năm 2017

Nỗ lực can nhiễu không thành của Lãnh sự quán Trung Quốc

Ông Patrick Viot, đại diện ban tổ chức sự kiện cho biết khoảng một tuần trước ngày khai mạc triển lãm, các viên chức của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Strasbourg đã liên lạc với ban tổ chức đề nghị tổ chức một buổi họp thảo luận về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng nói với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc.

Nhận thấy các viên chức này đang cố gắng gây áp lực buộc ông phải hủy bỏ sự tham gia của nhóm Pháp Luân Đại Pháp, ông đã nói: “Các anh không thể yêu cầu tôi phải làm gì hay không được làm gì. Chúng tôi là ở Pháp, chúng tôi có những suy nghĩ riêng của chúng tôi và chúng tôi có quyền tự do.”

9b292886b101360433a93f34e0f510c7.jpg

Ông Patric Viot, đại diện ban tổ chức Triển lãm Salons Bio & Co cho biết Lãnh sự quán Trung Quốc đã thất bại khi can nhiễu việc tham gia triển lãm của các học viên

Ông Viot đã kể với các học viên Pháp Luân Đại Pháp rằng ông hiểu được nguyên nhân chính quyền Trung Cộng bức hại pháp môn tu luyện là do số lượng các học viên ở Trung Quốc vượt quá số lượng đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói: “Ở Trung Quốc, người ta có thể bị bỏ tù vì có những quan điểm khác. Việc này là không thể chấp nhận được.”

Ông nói thêm: “Những gì mà Lãnh sự quán Trung Quốc làm chính là hăm dọa.” “Tôi sẽ không nhượng bộ họ. Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”

Tại triển lãm, các học viên đã được thu xếp ở một vị trí gần lối vào với một không gian rộng rãi để biểu diễn các bài công pháp và hướng dẫn luyện công miễn phí. Một bức ảnh luyện công tập thể cũng được đính kèm cuốn tài liệu giới thiệu tại sự kiện.

Phản hồi của khách tham quan Triển lãm

0229a118217babab06271ccc7d3a57ae.jpg

Một trong số các nhà tổ chức (bên trái) đã phỏng vấn một học viên và cho biết cuộc phỏng vấn sẽ được tăng tải trên trang web, Facebook và Twitter của ban tổ chức

Một phụ nữ nói rằng giá mà bà biết được Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn. “Một số người bạn của tôi đau ốm từ đầu tới chân. Họ rất cần môn tu luyện cổ xưa này.”

Một phụ nữ khác có tên Dipankara đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp tại một triển lãm ở Strasbourg vào mùa xuân năm ngoái. Bà nói: “Tôi đã dự định học các bài công pháp sau đó, nhưng không hiểu sao vẫn chưa thực hiện được.” Bà rất vui mừng khi được gặp lại nhóm và bà đã học cả năm bài công pháp ngay tại quầy thông tin.

65117d88bc3166eac440fff57709f6ab.jpg

Hai người phụ nữ (bên trái và ở giữa) học các bài công pháp từ một học viên tại triển lãm

Nhiều người nói rằng họ đã học Thái Cực Quyền, Yoga hoặc các môn thiền định khác. Tuy nhiên họ vẫn nhận các tờ rơi thông tin và đăng ký để được nhận thông báo về các buổi luyện công ở Strasbourg.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/30/356081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/31/166227.html

Đăng ngày 4-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share