Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Boston

[MINH HUỆ 24-10-2017] Ngày 21 tháng 10 năm 2017, Lễ hội Đèn lồng thường niên đã được tổ chức ở khu phố Tàu tại Boston. Các học viên đã dựng một quầy thông tin tại sự kiện này. Đây là sự kiện thu hút nhiều người dân trong khu vực thành thị tới tham dự lễ kỷ niệm văn hóa Trung Hoa truyền thống. Cùng ngày hôm đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương cũng đã tham dự Lễ hội Cracker ở Westminster, MA.

79f39a05e3b9e1b6e54b0be6ce8ad073.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công tại Lễ hội đèn lồng ở khu phố Tàu

Tại Lễ hội Đèn lồng ở khu phố Tàu có rất nhiều du khách Trung Quốc. Một số người đã hỏi địa điểm có thể mua các cuốn sách của Pháp Luân Công và các đĩa DVD hướng dẫn luyện các bài công pháp. Những người khác thì nhận các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công bao gồm các cuốn tài liệu giới thiệu khổ nhỏ, báo, tạp chí và cuốn sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản.

Một đôi vợ chồng đến từ Trung Quốc đã xem cẩn thận các tài liệu được trưng bày. Người vợ nói rằng không thể mang những tài liệu này về Trung Quốc. Người chồng không nói một lời nào mà chỉ chăm chú xem. Cuối cùng, anh lấy một số tài liệu và lặng lẽ cất vào túi xách của mình rồi rời đi.

Bốn du khách Châu Âu đã dừng chân tìm hiểu Pháp Luân Công. Hai phụ nữ đã lấy tờ rơi thông tin Pháp Luân Công và nói rằng họ muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện vì họ đã nghe nói về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Họ cho biết họ cũng nghe nói rằng tu luyện Pháp Luân Công rất tốt cho sức khỏe và cuộc bức hại môn tập này là vô căn cứ.

726c2c3e4d2be66ef03b2f4e9bdbe92e.jpg

f7b33408af1c06a5a85f6ddb4b563fe0.jpg

Du khách tại Lễ hội Cracker ở Westminster dừng chân tìm hiểu về Pháp Luân Công

Tại Lễ hội Cracker ở Westminster, nhiều người đã dừng chân trước quầy thông tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Một người đàn ông tên là John nói rằng trong suốt cuộc đời của mình, ông vẫn luôn tìm kiếm một điều gì đó giống như Pháp Luân Công. Trước đó ông tập Thái cực quyền. Ông nói: “Cuối cùng thì tôi đã tìm thấy rồi. Chân-Thiện-Nhẫn chính là những điều tôi hằng tìm kiếm. Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Công.”

Ông đã hỏi thông tin về địa điểm có thể học Pháp Luân Công và để lại thông tin liên lạc của mình để có thể liên hệ sau này.

Một cụ ông khác nói rằng ông thích chữ “Nhẫn” và mong muốn tìm hiểu sâu về nó. Ông nói rằng thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn sẽ giúp giảm thiểu mâu thuẫn. Khi tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông cho rằng nguyên nhân của cuộc bức hại này chính là vì bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác. Ông tỏ rõ sự vui mừng khi được biết đến Pháp Luân Công và đã lấy một số tài liệu để chia sẻ thông tin với bạn bè, người thân.

Một nam thanh niên thường hay ngồi thiền nói rằng anh muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cũng như nhiều người khác, anh đã để lại thông tin liên lạc để sau này có thể liên hệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/24/355857.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/29/166206.html

Đăng ngày 3-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share