Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 24-10-2017] Ngày 21 tháng 10 năm 2017, lễ hội Granny Smith đã được tổ chức tại Eastwood, phía Bắc của Sydney. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ diễu hành, biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu và dựng một quầy thông tin để giới thiệu pháp môn tới công chúng.

Năm nay là năm thứ 32 diễn ra lễ hội Granny Smith – một lễ hội đường phố lớn nhất ở Sydney với hơn 80 nghìn người tham dự.

661b858f08a6a76fdb4b46c6228a4c2b.jpg

98a73a846899b1117fd68e35d258a41b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ hội Granny Smith ở Eastwood, Sydney

6e79ab325725c3fbd83e8ceb81ec6435.jpg

Biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu

Các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu và giải thích với khán giả về các động tác và lợi ích của môn tu luyện.

Một cặp vợ chồng nói với các học viên rằng họ rất thích màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên. Người vợ có tên là Fay Vicky cho biết: “Tôi biết Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc nhiều năm rồi. Bất cứ khi nào trông thấy quầy thông tin của Pháp Luân Công trên phố, chắc chắn tôi đều dừng lại và ký tên thỉnh nguyện.”

Công chúng ủng hộ Pháp Luân Công

b6ce34591982a8d749e8c379b170a281.jpg

Nhiều người tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Công

Anh Lindsay Peters, một ứng cử viên của Đảng Xanh, cùng với vợ mình đã dừng lại và nói chuyện với các học viên tại quầy thông tin [Pháp Luân Công]. Anh đề cao tính phi bạo lực, công lý trong xã hội và trong nền kinh tế. Anh cho biết anh đã từng đến nói chuyện với một học viên để tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc trong chiến dịch tranh cử liên bang của mình.

79bfdb85e27c1925c4791d4b045a2715.jpg

Anh Lindsay Peters, một ứng cử viên Đảng Xanh và vợ

Anh Peters ca ngợi các học viên vì những đóng góp của họ cho cộng đồng địa phương. Anh nói anh đã thấy việc các học viên luôn hướng dẫn học miễn phí cho mọi người trong công viên.

b5767e20d947597b6963aca912d9021e.jpg

Anh Max Garcia (bên phải) tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Công

Rất nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Một người đàn ông có tên là Max Garcia cho biết: “Tôi đã thấy các học viên luyện các bài công pháp ở trong công viên. Tôi cảm thấy có một trường năng lượng thật mạnh mẽ từ họ. Tôi cũng muốn học Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/24/355875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/27/166190.html

Đăng ngày 30-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share