Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-10-2017] Chiều ngày 21 tháng 10 năm 2017, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia một Triển lãm Sức khỏe [được tổ chức] tại trung tâm cộng đồng người Hoa ở Houston để giới thiệu pháp môn thiền định cổ xưa đến với các cư dân Trung Quốc ở địa phương. Được tài trợ bởi thời báo Đại Kỷ Nguyên và đài truyền hình Tân Đường Nhân, sự kiện này đã thu hút rất nhiều người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Các nguyên lý mang lại lợi ích trọn đời

80e4d82acb753486b84f1c974bc0ba84.jpg

Anh Ngô (bên trái) học Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên

Anh Ngô sinh ra ở Mỹ, anh đến hội chợ để tìm kiếm điều gì đó có thể giúp cải thiện sức khỏe cho mẹ anh. “Mẹ tôi đến từ Trung Quốc và trước đây bà có kể cho tôi nghe về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi không nhớ nhiều lắm. Các bạn có thể nói thêm cho tôi được không?” anh hỏi.

Học viên Trần đã giải thích với anh về việc pháp môn có thể giúp nâng cao sức khỏe và đề cao tâm tính của một người như thế nào thông qua luyện năm bài công pháp và thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. “Nguyên lý này được áp dụng trong công sở, gia đình, và mọi nơi khác của xã hội,” cô Trần nói tiếp. Cô cho biết các học viên tuân theo nguyên lý này và cố gắng để trở thành những công dân tốt hơn cho dù họ ở bất cứ nơi đâu.

Anh Ngô đã đọc vài trang của cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và cho biết anh thực sự rất thích đọc nó. Cô Trần nói rằng anh có thể tiếp tục đọc cuốn sách đó miễn phí ở trên mạng internet. Anh Ngô cảm ơn cô và đã mua một cuốn [Chuyển Pháp Luân] về cho mẹ của mình.

Thoái các tổ chức cộng sản

Cô Chu cho biết cô đã từng được nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp trên đài truyền hình Tân Đường Nhân. “Theo tôi thì dường như các bài công pháp này có thể giúp cải thiện sức khỏe và cân bằng thể chất cho mọi người. Tôi thực sự rất thích.” Một học viên đã nói với cô rằng, bên cạnh việc luyện công, pháp môn cũng dạy người ta trở thành người tốt. Bị lôi cuốn, cô Chu nói rằng cô muốn thử tập các bài công pháp. “Nhưng tôi lại đang sống ở vùng ngoại ô và có ba con nhỏ. Liệu tôi có thể thực hành được không?” cô hỏi. Người học viên đã giải thích cho cô rằng cô có thể đọc các cuốn sách và học các bài công pháp miễn phí ở trên mạng internet. Cô Chu sau khi nghe được [chân tướng] cuộc bức hại ở Trung Quốc, đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà cô đã gia nhập trước đây.

Cô Trần, một người phụ nữ khác cho biết rằng cô là một đảng viên ĐCSTQ. Một học viên đã chia sẻ về việc đảng này đã phá hủy văn hóa và truyền thống Trung Hoa và cổ xúy chủ nghĩa bạo lực như thế nào. Thêm nữa, chế độ này còn làm hại vô số người Trung Quốc – những con người không thể cất lên tiếng nói, bằng những tuyên truyền kích động sự thù hận và những hành động tàn bạo của nó trong rất nhiều cuộc vận động chính trị. Cô Trần đã gật đầu đồng ý và quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một cặp vợ chồng khoảng ngoài 60 tuổi đã do dự khi nói chuyện với các học viên và từ chối cuốn tài liệu mà [các học viên] phát tặng họ. Một học viên đã giải thích với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp được chào đón ở hơn 100 quốc gia và chỉ có ở Trung Quốc mới bị đàn áp. Học viên này cho biết: “Thực tế, đã có rất nhiều quan chức cấp cao tham gia vào cuộc đàn áp đã bị bắt giữ và kết án.”

Cuối cùng, cặp vợ chồng này nói giờ thì họ đã hiểu rằng mọi người sẽ được hưởng phúc báo khi thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. “Xin hãy giúp chúng tôi thoái để chúng tôi có thể có được một tương lai an toàn và tươi sáng hơn”, người chồng nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/23/355826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/25/166162.html

Đăng ngày 30-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share