Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2017] Công an ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công kể từ tháng 9 trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ngày 1 tháng 10 và Đại hội 19 của của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được tổ chức vào ngày 18 tháng 10 năm 2017. Tính đến nay, số học viên bị bắt là 52 người và hơn 228 học viên được xác nhận là bị sách nhiễu.

Nơi xảy ra bức hại nghiêm trọng nhất là huyện Y Lan với 29 trường hợp bị bắt giữ và quận Song Thành với hơn 140 học viên bị sách nhiễu. Riêng ngày 31 tháng 8 đã xảy ra một vụ bắt giữ trên diện rộng với hơn 20 học viên bị bắt.

Bắt giữ

Công an đã dùng nhiều cách thức để bắt các học viên Pháp Luân Công, kể cả chụp hình và quay phim. Dưới đây là một số trường hợp điển hình:

Lúc 11 giờ sáng ngày 9 tháng 9, trưởng Đồn Công an Đông Thành huyện Y Lan và trưởng khu dân cư đã đến nhà bà Ngô Anh Thu và bà Khương. Họ ngồi đợi trong xe cảnh sát vì không có ai ở nhà. Sau đó, bà Ngô bị đưa đến đồn công an, họ thẩm vấn và chụp hình bà cùng với cuốn sách Pháp Luân Công và tịch thu phi pháp các tài liệu khác ở nhà bà. Thêm nữa, họ còn bắt bà ký vào giấy cam kết và yêu cầu lấy danh bạ của bà trước khi trả tự do cho bà trong đêm đó.

Bà Triệu Tú Chi bị giam tại trại tạm giam sau khi người ở Đồn Công an Lô Gia Nhai đến bắt bà tại nhà vào ngày 24 tháng 9. Khi công an xông vào nhà bà, họ mang theo nhiều máy quay. Họ quay phim khắp nhà và lấy đi nhiều đồ đạc cá nhân.

Công an ở Đồn Công an Văn Hoá đến bắt bà Phan Diễm Hoa ở quận Nam Cương vào ngày 21 tháng 9. Sau đó, họ vào nhà bà bằng thẻ mở cửa của bà để lục soát. Họ đã tịch thu một số đồ sau: một bức hình nhà sáng lập Pháp Luân Công: Sư phụ Lý Hồng Chí, sách Pháp Luân Công, một máy tính, và một điện thoại di động.

Ngày 24 tháng 9, Bà Lý Di, cũng ở quận Nam Cương, bị bắt tại nhà bởi hai công an. Nhà bà bị lục soát và một số tài sản như máy in, một bức hình của Sư phụ Lý và nhiều sách về Pháp Luân Công bị lấy đi.

Các trường hợp sách nhiễu

Trong vòng chưa đến một tháng trước Đại hội 19 của ĐCSTQ, công an đã sách nhiễu hơn 200 học viên Pháp Luân Công và gia đình họ.

Lúc 5 giờ sáng ngày 1 tháng 9, công an Tề Ngọc Phong ở quận Đạo Lý đã đến nhà nhiều học viên để sách nhiễu họ. Lý do họ đưa ra là Đại hội 19 đang đến gần và họ muốn chụp hình các học viên, kiểm tra họ có ở nhà không.

Công an ở quận Hương Phường đã đến nhà sách nhiễu bà Nhạc Thục Gia và gia đình. Lần đầu xảy ra vào đêm 22 tháng 9, hai công an đến nhà bà với một biên bản và hỏi: “Bà Nhạc còn tập Pháp Luân Công không? Bà ấy sống ở đâu? Bà ấy làm việc ở đâu?” Công an cũng ghi lại các thông tin về chồng bà.

Lần thứ hai xảy ra lúc 4 giờ chiều ngày 24 tháng 9. Một công an đã gọi cho chồng bà Nhạc và nói ông lên đồn công an vào ngày hôm sau để ký một biên bản. Chồng bà đã nói với công an này là ông không có thời gian. Công an sau đó nói bà Nhạc có thể lên thay ông, nhưng chồng bà Nhạc trả lời: “Bà ấy cũng không có thời gian.”

Lần sách nhiễu thứ ba xảy ra vào đêm ngày 25 tháng 9, khi trưởng Đồn Công an Thiết Đông và hai công an đến nhà bà Nhạc một lần nữa. Một công an nói: “Chúng tôi nhận chỉ thị từ trên. Vì Đại hội 19 sắp diễn ra nên chúng tôi e ngại việc học viên Pháp Luân Công có thể tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện.”

Công an cũng hỏi bà Nhạc còn tập Pháp Luân Công không và muốn biết bà ấy sống và làm việc ở đâu, gia đình bà có xe ô tô không. Ngoài ra, họ còn ra lệnh cho bà tới đồn công an vào ngày hôm sau.

Lúc 3 giờ chiều ngày 23 tháng 9, một công an họ Triệu đã đến nhà ông Hàn ở quận Nam Cương sách nhiễu ông. Khi ông Hàn mở cửa, công an Triệu đã dùng điện thoại di động để chụp hình ông. Tuy nhiên, ông Hàn đã dùng tay che điện thoại lại, và công an Triệu đe dọa ông rằng nếu ông không chụp hình, ông sẽ phải lên đồn công an vô điều kiện. Đột nhiên, lúc đó có một số tờ giấy rơi trên nền nhà thì ông Hàn đã nhặt chúng lên và phát hiện ra có một tờ biên bản về Pháp Luân Công.

Sáng ngày 18 tháng 9, ba công an ở thành phố Thuợng Chí đến sách nhiễu bà Lô Dĩnh. Lúc đó, bà đưa con trai tới China Unicom, vừa ra khỏi phòng thì đã thấy một công an đang cầm máy quay phim. Khi bà hỏi tại sao họ chụp hình của bà, một người đã hỏi bà có phải là người tu luyện Pháp Luân Công không?

Bà Lô nói: “Tại sao tôi không nên tập? Môn tập này rất tốt.” Ngay sau khi bà nói điều này, công an đã bỏ đi.

Lúc 3 giờ chiều ngày 20 tháng 9, có năm công an ở quận Mộc Lan đã đến sách nhiễu bà Duẫn Hiểu Hà. Họ mang theo một máy quay khi tới siêu thị nhà bà Duẫn. Khi không tìm thấy bà Duẫn, họ đã đến một cửa hàng khác và ép chồng bà nói cho họ biết bà Duẫn đang ở đâu.

Khi chồng bà từ chối trả lời, họ vẫn nhất định yêu cầu thông tin liên lạc của bà. Trước đó, họ đã tới nhà bà và ghi lại hình của chồng bà khi bà không có nhà.

Danh sách các học viên bị bắt giữ:

Dưới đây là danh sách 52 học viên bị bắt trong tháng 9, trong đó 9 học viên đã được thả.

Huyện Y Lan (29): Lý Hữu, Lưu Ngọc Mẫn, Hạ Quế Hoa, Vương Vân Kiệt, Ngô Ngọc Cầm, Đặng Thục Mai, Bốc Bảo Linh, Tống Khổng Hoa, Khang Diễm Linh, Trần Kế Trung, Lý Xuân Lâm (biệt danh: Lý Quân), Điền Hồng Vỹ, Điền Tiểu Long, Trương Cửu Tuệ, Sử Vinh Tiên, Diêu Ngọc Liên, Đường Lập Phi, Chu Nham, Thi Phượng Hương, Triệu Quế Cầm, Bàng Thục Hiền, bà Thái (vợ ông Yu), một phụ nữ được biết là người chị thứ tư trong gia đình, một người họ Khương, Mạnh Lệ Xuân, Thi Phượng Lan

Quận Song Thành (6): Cố Quốc Cần, Lý Song Phượng, Bùi Đình Cửu, Ân Thủ Quyền, Lưu Khánh Kiệt, Lý Thiểu Chí

Huyện Nam Cương (3): Triệu Tú Chi, Phan Diễm Hoa và Lý Di

Quận Bình Phòng (2): Tống Thục Thanh, Tống Thục Cầm

Quận Đạo Lý (6): Lý Thục Phân, Chiêm Tiệp, Vương Tả và ba học viên khác

Quận A Thành (1): Lưu Chí Mẫn

Huyện Tân (1): Khúc Quế Trân

Huyện Ba Ngạn (2): Vũ Quế Chi và Phạm Thục Phân

Thành phố Cáp Nhĩ Tân (2): Lý Thiệu Chí và Tôn Tú Mẫn

Danh sách các học viên bị sách nhiễu

Dưới đây là danh sách hơn 228 học viên bị sách nhiễu trong tháng 9. Tuy nhiên, con số thực tế có thể lớn hơn nhưng hiện tại chưa có thông tin chi tiết.

Huyện Y Lan (6): Quách Xuân Tuệ, Quách Tĩnh Phân, Trương Quốc Đống, Đa Danh, Triệu Quế Cần, Trần Vĩnh Hoà

Quận Song Thành (hơn 140 người): Từ Ngạn, Trình Thiểu Quyên, Tôn Quý Kiệt, Tiếu Á Lâm, Tôn Chiêm Vân, Vu Phượng Lâm, Tôn Chấn Kiệt, Từ Khánh Khôn, Lý Ngọc Mai, Trương Quý Phân, Lưu Khánh Nghĩa, Lan Phượng Vinh, Lưu Khánh Anh, Lưu Thanh Hương, Vu Tuấn Kiệt, Bành Khải, Ngô Trạch Lan, Khuất Đức Khôn, Khuất Kim Hải, Cao Hương Ba, Liễu Thụ Kiệt, Trương Ngạn Ba, Cao Hoán, Lý Hội Thành, Phó Thải Hà, Hạ Tú Chi, Trần Tú Hoa, Triệu Ngọc Hoa, Khuất Hồng, Triệu Hải Quân, Triệu Ngọc Văn, Vương Quế Cúc, Lý Thải Phân, Hứa Phượng Quyên, Triệu Hải Vinh, Lục Bảo Thần, Trương Học Dân, Ngô Thục Xuân, Trương Phượng Nghĩa, Phiền Ngọc Sanh, Điền Hoa, Phương Thải Diễm, Ngả Quế Lan, Mã Văn Thụy, Khấu Phương Khải, gia đình Hàn Ngọc Hà và chồng, Lưu Phương Ký, Khấu Phương Ngọc và chồng, Tào Trung Cần, Vương Ngọc Điền, Hồng Hữu Hương, Lý Hà, Từ Thụ Phương, Kiều Thành Hoa, Lý Bí Linh, Lý Minh Đức, Lý Ngạn Kiệt, Hầu Sơn, con rể của Hầu Sơn(không tu luyện Pháp Luân Công), Lưu Oánh, Cao Huân, Sử Hồng Diễm, Mã Hỉ Lương, Trương Chiếu Tín, Lưu Ngọc Hoa, Vương Thế Vinh, Lưu Kiến Uy, Lưu Á Kiệt, Vương Thục Nhân, Phó Cảnh Vũ, Nam Á Cầm và chồng, Vương Đông Lệ, Phó Ngọc Chi, Nghiêm Hoa, Mã Tĩnh Ba, Lưu Ngạn Khôn, Nghiêm Thục Kiệt, Đổng Duyên Niên, Trần Quốc Phát, Thi Ngọc Tuyền, Trương Tĩnh, Dương Thục Lan, Dương Nhân Phượng, Quan Hồng Quân, Viên Trung Cầm, Hà Chí Cương, Trương Thành Cầm, Lưu Tá Sơn, Mã Xuân Hồng, Trương Vũ Điền, Tôn Tú Xuân, Lý Tú Cúc, Trương Lập Quân, Trang Thụy, Tân Diễm Bình, Vương Ngọc Mai, Vưu Cảnh Tài, Lý Thụ Nguyên, Lý Hán Tài, Vương Tú Thanh, Triệu Ngọc Phương, Quách Lập Tân, Hàn Tiểu Mai, Trần Ngạn Hải, Vương Tú Trân, Vương Á Lệ, An Kim Tinh, Hàn Chí Minh, Hách Cảnh Vĩ, Lưu Quần, Trần Hiền Duyến, Trương Cảnh Hải, Lão Dương Đầu, Mạnh Khánh Chi, Đái Tú Trân, Trương Bảo Mãn, Na Nhĩ Hòa, Tào Chiêm Hữu, Ngạc Thục Hà, Trương Bách Hoa, Ngạc Thụ Hà, Thôi Lệ Mai, Vợ của ông Bạch, Chiêm Tào Hữu, Mã Trận Toàn, Vũ Văn Lực, Quan Thủ Xương, Triệu Khánh Chánh, Khâu Trường Lĩnh, Tôn Chí Học, Phương Diễm Hoa, Lương Hỉ Phát, Hà Phượng Châu, Mã Chiêm Lâu, Mã Chiêm Thành, Hà Chí Phiền, Khuất Xuân Hoa, Từ Lệ Dung

Quận Nam Cương (4): Lâm Ngọc Quân, Một người đàn ông lớn tuổi, Vi Lương Nguyệt chồng của Đỗ Vĩnh Tĩnh, Hàn Thanh Ba

Quận Bình Phòng (11): Xa Văn Thuỷ, Hà Húc Tĩnh, Miêu Ngọc Phân, Dư An Lan, Trần Thu Hoàn, Lý Hiểu Hà, Trương Quốc Phàm, Lương Quý Vân, Tôn Chấn Hồng, Thái Lập Vinh, Trương Đạo Tường

Thành phố Thượng Chí (12): Lô Dĩnh, Tôn Thục Hoa, Tiết Minh Tuệ, Nhạc Thục Lan, Xa Trung Trấn, Lý Tú Tân, Mạnh Khánh Mẫn, Hàn Hỉ Đình, Thiệu Danh Lệ và chồng là Khương Dược Hoa, Lâu Ngọc Mai, Tô Diễm

Thành phố Vũ Xương (hơn 4): Cao Hồng Hà, Đường Thụ Hiền, Nhậm Tú Mai, Quan Tố Phân

Thành phố A Thành (20): Lý Ái Cầm, Diêm Thục Hoa, Trương Thành, Triệu Phượng Anh, Trương Chí Minh, Mã Ngọc Thạch, Tề Bảo Diễm, Trình Bảo Anh, Đường Lão Tam, Dương Minh Hoa, Ngưu Quế Hà, Trương Tuyết Diễm, Tương Ngọc Phân, Trương Lập Tân, Lý Quốc Lương, Hoàng Thiết Ba, Tiếu Tố Kiệt, Lý Tuyết Cần, Hàn Quế Lan, Tôn Hiểu Huệ

Huyện Tân (7): Lý Thục Vinh, Dương Tú Cầm, con trai học viên Nghê Thiện Bằng, Tống Cửu Hương, Vương Đông Chiết và hàng xóm

Quận Mộc Lan (hơn 10): Học viên Duẫn Hiểu Hà và chồng, và khoảng hơn mười học viên khác


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/18/355600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/25/166172.html

Đăng ngày 29-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share