Bài viết của các học viên tại Slovakia

[MINH HUỆ 21-10-2017] Các học viên Pháp Luân công đã có cơ hội tham dự phiên chợ truyền thống địa phương trên các con phố cổ của Trnava hôm 14 tháng 10 vừa qua. Trong số nhiều quầy hàng, bao gồm quầy đồ ăn đa dạng, đồ ăn nhẹ, và các sản phẩm thủ công, quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) rất được khen ngợi. Đây là nơi các học viên giới thiệu về pháp môn tu luyện thiền định truyền thống của Trung Quốc. Người dân cũng có cơ hội ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 18 năm đối với môn thiền định này tại Trung Quốc.

228cea8a0da9c0225a1f28b6ace4b5f7.jpg

Nhiều người nhận tờ rơi rồi dừng chân trò chuyện đôi chút hoặc ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Một số người đã từng nghe về Pháp Luân Đại Pháp nên họ đi thẳng tới chỗ đơn thỉnh nguyện để ký tên. Các em nhỏ cũng đặc biệt thích những bông hoa sen được gấp thủ công và tận dụng cơ hội học cách gấp.

6eade55b38aaa9687fe4f80105002fd8.jpg

Một cụ ông đã biết đến cuộc bức hại đã dừng chân tại quầy thông tin. Ông muốn tìm hiểu thêm lý do xảy ra cuộc bức hại, và ngoài việc ký đơn thỉnh nguyện, ông còn gợi ý nhiều cách giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Một thanh niên muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp cho biết anh sẽ truy cập những trang web nêu trong tờ rơi.

4d9df1d9be47c3c50db7fca2c2a00680.jpg

Đến cuối ngày, một người bán hàng trẻ tuổi từ một quầy khác đã ghé qua và nói anh vốn muốn ký tên vào đơn thỉnh nguyện nhưng không đi khỏi quầy hàng của mình được, do vậy anh rất vui vì cuối cùng đã làm được điều đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/21/355745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/22/166131.html

Đăng ngày 26-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share