Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-9-2017] Ngày 9 tháng 3 năm 2017, cảnh sát thành phố Lạc Sơn đã bắt giữ học viên Pháp Luân Công Hoàng Quỳnh và tịch thu tiền mặt, thẻ căn cước cùng các tài sản cá nhân khác trong nhà bà. Từ đó đến nay, bà vẫn bị quản thúc tại gia.

Tháng 8 vừa qua, bà Hoàng đã đệ đơn kiện chính quyền địa phương, yêu cầu trả lại tài sản cũng như bảo đảm nhân quyền cơ bản của bà là quyền tự do tín ngưỡng.

Sau khi bà Hoàng nộp đơn khiếu nại hình sự, cảnh sát đã ngừng đe dọa bà và con gái. Vào tháng 9, một nhân viên an ninh nội địa đã đưa bà Hoàng đi lấy lại tiền và thẻ căn cước, đồng thời bãi bỏ lệnh quản thúc tại gia. Đội trưởng đội an ninh nội địa không còn ở đó, và những nhân viên tiếp đón bà rất lịch sự. Người sỹ quan từng đe dọa bà đã vẫy tay chào tạm biệt khi bà rời đi.

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa trả lại những tài sản tịch thu ở nhà bà. Tháng 9 vừa qua, bà Hoàng đã tới gặp các nhà chức trách và yêu cầu trả lại tài sản cũng như quyền được tu luyện Pháp Luân Công.

Bà nói với các quan chức rằng Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đương thời sẽ không duy trì, không chịu trách nhiệm về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà cảnh báo các quan chức ngừng bắt giữ và gây phiền nhiễu các học viên vì đức tin của họ.

Bà Hoàng đã trích dẫn nhiều bài báo của tờ Nhân dân Nhật báo xuất bản vào tháng 7 năm 2016, trích lời của Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, ông yêu cầu các quan chức không được coi khác biệt tôn giáo là vấn đề chính trị, tôn trọng quyền tự do lựa chọn của nhân dân và đảm bảo tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng được bảo vệ. Ông Tập cũng không khuyến khích lấy quyền hành chính và đấu tranh chính trị để xóa bỏ tín ngưỡng.

Tháng 8 năm 2016, một tài liệu lưu hành trong các cơ quan trung ương của ĐCSTQ đã nêu rõ: “Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công 17 năm qua, các học viên và gia đình họ đã bị đối xử bất công nơi công sở, trong quân đội và ở trường. Từ nay trở đi, chính quyền địa phương cần phải dần dần khắc phục sai lầm đó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/25/354146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/2/165662.html

Đăng ngày: 17-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share