[MINH HUỆ 11-10-2017] Viện Khổng Tử đã có mặt trên khắp thế giới và thường liên kết với các viện nghiên cứu bậc đại học trở lên. Viện Khổng Tử tự coi mình là “tổ chức giáo dục công lập phi lợi nhuận có liên kết với Bộ Giáo dục của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với mục đích quảng bá ngôn ngữ và văn hoá Trung Hoa…” Trên thực tế, các viện này đóng vai trò như một cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để truyền bá hệ tư tưởng của ĐCSTQ chứ không phải các giá trị truyền thống Trung Hoa.

Lễ kỷ niệm Ngày Viện Khổng Tử Thế giới diễn ra vào ngày 30 tháng 9 năm 2017 tại Sofia, Bun-ga-ry. Sự kiện này được tổ chức ngay tại học viện này ở trung tâm thành phố Sofia, nằm trong khuôn viên trường Đại học Ngôn ngữ và Văn hoá phương Đông lâu đời nhất của Bun-ga-ry, Đại học St. Kliment Ohridski.

Các tình nguyện viên của Pháp Luân Đại Pháp đã dựng hai quầy thông tin gần lối vào của Viện Khổng Tử Sofia để thông tin cho khách hàng về những vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc, nơi môn tu luyện tinh thần truyền thống Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) bị bức hại tàn bạo suốt 18 năm qua.

31a3757deb1f5c8edac7b89b180da9c7.jpg

Ngay sau khi rời khỏi sự kiện của Viện Khổng Tử, một phụ nữ trẻ đã dừng lại ở quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Đáp lại câu hỏi của một học viên về cảm nhận của cô tại học viện này, người phụ nữ trẻ nói: “Tôi không hiểu gì về những lời dạy của nhà triết học Khổng Tử của Trung Quốc, cũng không cảm nhận được gì về triết học phương Đông, mà chỉ thấy… tinh thần của ĐCSTQ.”

0c5e7f52352c344e24613978d0d87b72.jpg

Theo tinh thần của cơ quan ĐCSTQ, ban tổ chức sự kiện của Viện Khổng Tử đã phản đối các quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp và yêu cầu cảnh sát can thiệp. Vài phút sau, hai chiếc xe tuần tra đến. Một cuộc kiểm tra thường lệ cho thấy các học viên có đầy đủ giấy phép, đồng thời việc họ đặt quầy thông tin ở đây và phát tài liệu thông tin, cũng như việc thỉnh nguyện nhân quyền của họ đều được chính quyền thành phố Sofia phê duyệt từ trước.

Kể từ năm 2015, hơn 16.000 công dân Bun-ga-ry từ gần 50 thành phố đã ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu đưa cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân ra công lý vì tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/11/166023.html

Đăng ngày 15-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share