Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-9-2017] Ngày 24 tháng 8 năm 2017, bà Mạnh Tuệ Linh bị bắt giữ khi đang ở nhóm học Pháp chung. Sáu học viên khác cũng bị bắt giữ cùng thời điểm nhưng đã được thả. Bà Mạnh bị giam giữ ở Trại tạm giam A Vinh Kỳ ở Nội Mông Cổ và đã bị tra tấn.

Vụ bắt giữ này do Phòng 610 Trát Lan Truân và Đội An ninh Nội địa thực hiện dưới sự chỉ huy của cơ quan chính quyền Nội Mông Cổ.

Những người tham gia bức hại đến từ Viện kiểm sát Trát Lan Truân đã thẩm vấn bà Mạnh. Phòng tuyên giáo Trát Lan Truân đã phát hành các bài viết vu khống Pháp Luân Công trên tờ báo địa phương. Nhiều cấp cán bộ trong các tổ chức chính quyền đã tham gia vào cuộc bức hại.

Xin vui lòng xem thêm bài viết ở bản tiếng Hán để biết thông tin về những người tham gia bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/28/-354270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/9/165994.html

Đăng ngày 14-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share