Bài của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-9-2017] Nhiều học viên Pháp Luân Công không thể thoát khỏi quan niệm bị bức hại. Một số chịu đựng thụ động; một số thì phản đối cuộc bức hại trong khi thừa nhận nó, và một số lại vô tình hỗ trợ những kẻ bức hại.

Gần đây tôi đã đọc bài chia sẻ “Dùng chính niệm để chuyển biến những tình huống bất hảo” trên website Minh huệ. Tác giả viết: “Một hôm, vài tù nhân đã đẩy tôi ngã trên sàn và đánh tôi. Một người đã đổ nước sôi lên cổ và ngực của tôi. Tôi vô cùng đau đớn và ngồi dậy tức thì. Ngay lập tức tôi tự nhủ: “Diệt trừ niệm đầu cho rằng nước sôi gây đau đớn.”

Ngay khi xuất được niệm đầu này thì tôi không còn cảm thấy đau nữa. Da thịt trên ngực tôi nhanh chóng sậm màu lại và các vết bỏng đã xẹp xuống. Da ở gáy của tôi cũng bị phồng rộp.

Một tù nhân đã tra tấn tôi bằng cách chà vào cổ tôi và xé chỗ da đó ra. Cổ áo tôi thấm đầy nước mủ vàng đang trào ra, rồi sau đó cứng lại. Tôi không cảm thấy đau chút gì.“

Tôi thắc mắc tại sao học viên này không phát chính niệm để ngăn chặn bức hại. Trong những hoàn cảnh tương tự, niệm đầu tiên của chúng ta phải là phát chính niệm với ý định chuyển sự đau đớn sang cho thủ phạm và không phải chịu đựng bất cứ bức hại nào cả. Điều này sẽ không chỉ cảnh báo và ngăn chặn những kẻ hành ác, mà nó còn chứng thực Đại Pháp.

Cuối bài chia sẻ, tác giả đã viết: “Sau khi tôi tu bỏ được những quan niệm người thường thì những điều bất hảo đã chuyển thành hảo sự, và những hảo sự lại có thể trở nên tốt hơn nữa. Trong những hoạt động giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh, chúng ta nên chú ý các niệm đầu của mình và đảm bảo rằng chúng ta không hữu ý thừa nhận can nhiễu và bức hại.”

Tôi tin rằng cách anh ấy phản bức hại trên thực tế lại đã thừa nhận nó. Anh ấy đã không hoàn toàn phủ nhận bức hại.

Từ bài viết này, tôi nhận ra rằng một số học viên vô tình ôm giữ suy nghĩ tiêu cực do những thương tổn mà họ đã chịu đựng trong cuộc bức hại.

Một số cách mà các học viên vô tình thừa nhận cuộc bức hại bao gồm tuyên bố với quyết tâm: “Tôi sẽ đi theo Sư Phụ về nhà, ngay cả khi ai đó đe dọa cầm dao giết tôi!”

Trong khi đang bị các viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa, một học viên đã nói: “Tôi sẽ không ngừng tu luyện Pháp Luân Công, ngay cả khi tôi bị sa thải!” Quan điểm của ông chính là của một nạn nhân bị bức hại, và nó góp phần cho bức hại.

Một học viên đang trải qua nghiệp bệnh đã tuyên bố: “Tôi sẽ không đến bệnh viện ngay cả khi tôi chết!” Điều này đã có hiệu lực thừa nhận rằng cô ấy bị bệnh. Nó cũng là một dấu hiệu cho thấy cô ấy không hoàn toàn tín Sư tín Pháp.

Sự an bài của cựu thế lực rất chi tiết và khó phủ nhận nếu chúng ta không có một nền tảng hay chính niệm vững chắc từ việc học Pháp.

Làm thế nào để chúng ta ngăn chặn những nhân tố tà ác chỉ đạo cuộc sống của chúng ta?

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễuTinh tấn yếu chỉ II)

Chỉ có uy lực của Pháp mới có thể loại bỏ được những nhân tố tà ác này. Học Pháp tốt là một điều kiện tiên quyết để loại bỏ an bài của cựu thế lực.

Chú ý đề cao tâm tính

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực hết thảy những gì tà ác làm, đều là hạ nhắm vào những chấp trước và tâm sợ hãi mà chư vị chưa vứt bỏ được” (Tống khứ chấp trước cuối cùngTinh tấn yếu chỉ II)

Tôi ngộ ra rằng chính các nhân tố [chấp trước, nhân tâm] của bản thân chúng ta đã đóng góp rất nhiều vào cuộc bức hại.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế, vì phía con người mà ức chế phía Thần của chư vị, cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ Chính Pháp”(Nói về PhápTinh tấn yếu chỉ)

Những học viên dễ bị tổn thương nhất trong sự an bài của cựu thế lực chia thành hai loại: những người vẫn còn mang tâm sợ hãi và những người có tư tưởng cực đoan.

Để cứu độ chúng sinh hiệu quả, chúng ta phải loại bỏ tâm sợ hãi và những chấp trước khác nhau của mình. Điều này sẽ kết nối chúng ta với bản nguyên của vũ trụ, mà tự thân nó sẽ phủ nhận những an bài của cựu thế lực.

Chừng nào chúng ta học Pháp tốt, phát chính niệm và giảng chân tướng, Sư phụ sẽ giúp chúng ta loại bỏ những nhân tố tà ác mà đang can nhiễu chúng ta.

Sự hiện diện của tư tưởng cực đoan trong các ví dụ trên có vẻ như là thể hiện quyết tâm cao của một người. Tuy nhiên, trên thực tế nó là dấu hiệu cho thấy các học viên này không chỉ quên mục đích sinh mệnh của họ mà còn thừa nhận bức hại.

Chúng ta không nên để cho cựu thế lực lợi dụng những sơ hở của bản thân. Các học viên này có phải thực sự tín Sư tín Pháp không? Sư phụ có an bài để các đệ tử Đại Pháp mất đi sinh mệnh không?

Thiết lập cơ sở đúng đắn của tu luyện

Các học viên Đại Pháp có sứ mệnh cứu độ chúng sinh trong thời kỳ Chính Pháp. Để thực hiện hiệu quả việc đó, chúng ta phải có chính niệm và để bản thân thoát khỏi quan niệm bị bức hại.

Nếu chúng ta loại bỏ các chấp trước và tâm sợ hãi của mình, tà ác sẽ không có cách nào để bức hại chúng ta, vì chúng ta không có sơ hở.

Lời kết

Mỗi học viên Đại Pháp tương ứng với thể hệ vũ trụ của chính mình. Để chính lại và đề cao thế giới của mình, chúng ta phải thực sự hướng nội và loại bỏ những chấp trước khác nhau của bản thân. Khi chúng ta đề cao tâm tính, quan niệm bị cựu thế lực bức hại cuối cùng sẽ biến mất khỏi tâm trí chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/16/353777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/6/165955.html

Đăng ngày 13-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share