Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Vương Quốc Anh và Peru

[MINH HUỆ 8-10-2017] Khi học kỳ mới bắt đầu, sinh viên ở nhiều nơi trên thế giới đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện thiền định cổ xưa có từ Trung Quốc. Tại Đại học Kingston ở London, các học viên đã giới thiệu Đại Pháp trong một sự kiện diễn ra trong khuôn viên trường vào ngày 21, 22 tháng 9 năm 2017. Còn ở nửa kia của địa cầu, các học viên được mời giới thiệu pháp môn cho học sinh trung học ở Lima, Peru.

Đại học Kingston, London

e81fc241923a9626ad419efb2e3c1c8c.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong dịp định hướng cho sinh viên mới tại Đại học Kingston

Hơn 100 tổ chức sinh viên đã tham dự buổi định hướng cho học kỳ mới tại Đại học Kingston hôm 21 tháng 9 vừa qua. Bốn sinh viên từ Tổ chức Pháp Luân Đại Pháp, một tổ chức của trường, đã giới thiệu về pháp môn này. Họ chia sẻ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, cùng những lợi ích về thể chất và tinh thần mà họ đã trải qua. Nhiều sinh viên cũng trân trọng những bông hoa sen bằng giấy được gấp thủ công tuyệt đẹp mà các học viên đã tặng cho họ.

Một học viên cho biết cậu đã gặp một số sinh viên đến từ Trung Quốc trong thời gian diễn ra sự kiện, một số đã bị đánh lừa bởi chính sách tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). “Tôi nói với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và những trải nghiệm của bản thân. Nhiều người trong số họ đã thay đổi thái độ về pháp môn và chụp ảnh cùng chúng tôi”, học viên này nói.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các khóa học miễn phí hàng tuần để hướng dẫn môn thiền định truyền thống này. Trong hai ngày diễn ra sự kiện định hướng cho sinh viên mới, hơn 200 sinh viên đã đăng ký tham gia các khóa học này.

Trường IE Teresa Gonzalez de Fanning, Lima

90f2ca1b3212f176f9b81c91bf492a4a.jpg

dd66583d051d4698b1319f9e1f201ac3.jpg

dfecbcd807be0ff7cab35579fe8c6440.jpg

08e163ae65b6991a2fc6675d87fe9a46.jpg

Khoảng 180 sinh viên trường IE Teresa Gonzalez de Fanning ở Lima, Peru tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp từ ngày 4 đến 22 tháng 9 năm 2017

Một số học viên người Peru đã tới IE Teresa Gonzalez de Fanning từ ngày 4 đến 22 tháng 9 để hướng dẫn Pháp Luân Đại Pháp trong các lớp học. Khoảng 180 sinh viên thuộc 9 lớp đã tìm hiểu và học các bài công pháp.

IE Teresa Gonzalez de Fanning là trường cao đẳng nữ sinh quốc gia ở Lima, thủ đô của Peru. Anh Pablo Cullanco, giáo viên dạy môn giáo dục thể chất, có lần thấy các học viên ngồi thiền khi đi qua công viên Campo de Marte ở gần đó. Anh đã trò chuyện với các học viên về các bài tập nhẹ nhàng này, và ấn tượng với các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuốn tài liệu nhỏ mà anh nhận được.

Pablo hỏi các học viên có thể tới hướng dẫn các bài công pháp tại trường học của mình không. Sau đó, anh liên lạc với phòng quản trị của trường và sắp xếp cho các học viên giới thiệu phương pháp tự hoàn thiện bản thân này trong các tiết giáo dục thể chất của mình.

Bị cuốn hút bởi âm nhạc êm dịu cùng các động tác tập khoan thai, các giáo viên và sinh viên các lớp khác cũng rất quan tâm tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Đáp lại sự quan tâm này, ban quản trị nhà trường đã chính thức mời các học viên tới hướng dẫn các bài công pháp cho toàn thể 1.500 sinh viên của trường vào tháng 11.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/8/355232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/9/165995.html

Đăng ngày: 13-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share