Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-9-2017] Tháng 7 năm 2017, bà Trương Quế Hoàn, học viên Pháp Luân Công ở thị trấn Cửu Môn, tỉnh Liêu Ninh, đã bị cảnh sát địa phương bắt và giam giữ tại Trại tạm giam Hồ Lô Đảo. Hơn 1.361 người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi thả bà Trương. Chữ ký thỉnh nguyện đã được chuyển tới tòa án.

2017-9-3-mh-rescuezhang-1_6cmshuy.jpg

Ký thỉnh nguyện kêu gọi thả bà Trương

Bà Trương năm nay 58 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2002. Trước đó, bà bị bệnh dạ dày – ruột kết khiến bà vô cùng khó khăn khi ăn hoặc nằm. Bà thường xuyên bị chóng mặt và không thể làm việc. Bà Trương cũng là người có tính khí nóng nảy và thường xuyên cãi vã với chồng.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bệnh tật của bà khỏi hết, cuộc sống gia đình trở nên hòa thuận hơn.

Bố chồng của bà, 88 tuổi, thường xuyên khen ngợi bà: “Con dâu thứ ba của tôi rất chu đáo. Con dâu hệt như con gái ruột của tôi vậy!”

Bị bắt giữ và xét xử

Tháng 6 năm 2015, bà Trương đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công lên Viện Kiểm sát Tối cao.

Ngày 14 tháng 7 năm 2016, bà bị cảnh sát từ Đồn cảnh sát Cửu Môn bắt giữ tại một chợ nông sản. Bà Trương được thả sau đó ba ngày, sau khi nộp tiền bảo lãnh để đợi xét xử.

Ngày 28 tháng 7 năm 2017, bà bị bắt lại khi tới thăm mẹ mình và bị đưa tới trại tạm giam Hồ Lô Đảo.

Phiên xét xử bà gần đây nhất vào ngày 8 tháng 9 năm 2017 tại tòa án Hưng Thành, vốn được lên lịch sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 sáng nhưng đã bị trì hoãn 90 phút mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Bà Trương bị còng tay và cùm chân khi bước vào phòng xử án.

Hơn 30 người gồm các thành viên gia đình và bạn bè của bà Trương tới tham dự phiên xét xử đã bị thẩm phán Thôi Bảo Dân yêu cầu ra về vì đây là phiên xét xử không công khai.

Người thân của bà Trương nói rằng theo Điều 183 Luật Tố tụng Hình sự và Điều 8 Pháp lệnh Tòa án, việc ngăn cản người dân tham gia phiên tòa là bất hợp pháp. Bên cạnh đó, họ cũng nhắc thẩm phán Thôi rằng ông đã cho phép họ tham dự khi họ nói chuyện với ông vào ngày 24 tháng 8.

Ông Thôi trả lời: “Khi tôi yêu cầu mọi người rời đi, thì hãy rời đi. Nếu muốn kiện tôi, cứ tiếp tục làm những gì mọi người muốn.”

Trong suốt phiên tòa, thẩm phán Thôi liên tục ngắt lời luật sư của bà Trương khi ông bào chữa bà Trương vô tội và yêu cầu thả bà. Phiên xét xử đã kết thúc đột ngột mà không có bất kỳ phán quyết nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/12/-353627.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/26/165550.html

Đăng ngày 12-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share