Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-9-2017] Một cặp vợ chồng ở thành phố Thanh Đảo đã bị kết án tám năm tù giam và mỗi người bị phạt 30000 nhân dân tệ vì những nỗ lực của họ để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

Ông Kim Vĩnh Tân, 60 tuổi và bà Biện Lệ Huấn, 58 tuổi là cha mẹ của Kim Nguyên Huy, một nghệ sĩ dương cẩm nối tiếng bị mù bẩm sinh. Đài truyền hình địa phương đã một lần phát sóng rộng rãi câu chuyện nuôi con trai khôn lớn của hai vợ chồng ông Kim và ca ngợi họ như nguồn cảm hứng tuyệt vời cho các bậc cha mẹ khác.

Tuy nhiên, cũng hai vợ chồng ông Kim đã trở thành mục tiêu của chính quyền khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu. Cả ông Kim và bà Biện có đức tin vào Pháp Luân Công vì đã giúp họ hồi phục sức khỏe và cho họ sức mạnh để đối mặt với những nghịch cảnh trong cuộc sống. Vì thế, họ không bao giờ trốn tránh việc nói với mọi người rằng Pháp Luân Công không giống như những gì mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc nói.

Cảnh sát bắt đầu theo dõi điện thoại của ông Kim vào năm 2015. Họ cũng lắp đặt camera giam sát nhà ông Kim ở bên kia đường. Ngày 2 tháng 12 năm 2016, bà Biện bị bắt khi đang trên đường đi thăm mẹ chồng. Sau đó một vài giờ, ông Kim cũng bị bắt khi họ đang tra hỏi về tình huống của vợ ông tại đồn cảnh sát địa phương.

Giữa tháng 4 năm 2017, vụ việc của hai vợ chồng ông Kim được trả về cho cảnh sát vì thiếu bằng chứng. Ngày 6 tháng 6, cảnh sát cố xét xử một lần nữa và viện kiểm sát địa phương đã truy tố hai vợ chồng ông cùng ngày.

Ông Kim và bà Biện bị đưa ra xét xử tại phòng xét xử tạm thời trong Trại tạm giam Phổ Đông vào ngày 18 tháng 7. Luật sư của họ lập luận rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công và những thân chủ của họ không thể bị truy tố vì họ đang thực thi quyền tự do tín ngưỡng theo hiến định.

Luật sư cũng lập luận rằng các nhân viên bắt giữ đã không đưa ra lệnh khám xét khi họ bắt giữ bà Biện . Ông cũng lo ngại về câu chữ trong bản cáo trạng: “Cục An ninh Quốc gia Thanh Đảo đã chuyển vụ việc cho chúng tôi vào ngày 26 tháng 2 năm 2016 và chúng tôi [Văn phòng Cảnh sát Thị Bắc Thanh Đảo, là đồn cảnh sát địa phương của ông Kim] đã nhận bằng chứng của việc hai vợ chồng ông Kim đã sản xuất tài liệu và quảng bá Pháp Luân Công như thế nào.”

Luật sư biện luận rằng giống như một vụ việc điều chuyển vi phạm pháp luật. Không có văn bản chính thức nào chỉ ra rằng Cục An ninh Quốc gia Thanh Đảo điều chuyển vụ việc và không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cá nhân nào chịu trách nhiệm cho việc điều chuyển.

Luật sư kết luận rằng vụ việc khởi tố hai thân chủ của ông là thiếu cơ sở pháp lý ngay từ thời điểm ban đầu.

Có một cảnh sát mặc quân phục đã quay video quá trình truy tố của tòa án. Khi luật sư phản đối hành động đó, thẩm phán Tống Chính Phong đã nói ông ra lệnh ghi hình nhưng không tiết lộ danh tính của người ghi.

Ngày 1 tháng 9, ông Tống kết án hai vợ chồng ông Kim và gửi bản án qua email cho luật sư của họ.

Khi gia đình nghe tin kết án từ phía luật sư, họ đã đến tòa án địa phương. Ông Tống từ chối nói với họ khi nào hai vợ chồng ông Kim bị kết án và vợ chồng ông Kim bị kết án bao lâu.

Vì luật sư ở ngoài thị trấn, nên gia đình ông Kim đã thuê một luật sư mới để đệ đơn kháng cáo trước khi hết hạn. Hiện tại, ông Kim và bà Biện đang đợi kết quả của đơn kháng cáo của mình.

Bài viết liên quan:

Cha mẹ của nghệ sĩ dương cầm mù nổi tiếng bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/17/353818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/23/165525.html

Đăng ngày 11-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share