Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 4-10-2017] Ngày 30 tháng 9 năm 2017, thị trấn Lyndhurst, New Jersey đã tổ chức kỷ niệm 100 năm tuổi. Ông Robert B. Giangeruso, thị trưởng của thành phố cùng các nhà tổ chức sự kiện đã mời các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đến tham dự.

Cư dân và nhà tổ chức sự kiện Lyndhurst đã tán thưởng đội trống lưng và đội rước biểu ngữ của các học viên.

e20ee776069f48f0a1fc5b2a976e6a0c.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn tại lễ kỷ niệm thị trấn Lyndhurst tròn 100 năm tuổi

146c262deeee099ccb2828e6352146e3.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành kỷ niệm thị trấn Lyndhurst tròn 100 năm tuổi

40 học viên đội trống lưng từ New York đã có mặt tại điểm diễn ra sự kiện trước hai giờ. Họ đã luyện tập ở sân chơi của trường trung học, sau đó xếp thành hàng trước tòa thị chính của thành phố.

Những chiếc trống lưng rực sắc vàng cùng những tấm băng rôn màu xanh mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo” rất bắt mắt và được nhiều người chụp hình. Các học viên đã tặng những bông hoa sen giấy gấp thủ công và giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng. Thị trưởng thị trấn đã chụp hình chung với các học viên.

Đội trống lưng đã biểu diễn trong lễ khai mạc, trong khi đó các khán giả háo hức hỏi về Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên cũng đã tham gia diễu hành được tổ chức sau buổi lễ khai mạc. Hơn 20 học viên đã giương cao các tấm biểu ngữ rực rỡ sắc màu, dẫn đầu đội trống lưng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/4/355062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/5/165940.html

Đăng ngày 11-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share