Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-9-2017] Bà Hình Đan, 46 tuổi – một giáo viên của Trường Trung học An Cương đã tuyệt thực vì bị kết án phi pháp vào tháng 2 năm 2015. Bốn tháng sau, bà Hình bị đưa đến Nhà tù nữ Liêu Ninh và kể từ đó, bà Hình vẫn tiếp tục tuyệt thực.

Hiện tại bà Hình đang trong tình trạng nguy kịch. Bà vẫn sống bằng việc bị bức thực bằng thức ăn lỏng và được truyền glucose và tĩnh mạch. Những luật sư của bà hình bị từ chối thăm hỏi. Gia đình của bà đang đệ đơn kháng cáo tới Tòa án Nhân dân Trung cấp An Sơn để bà được tại ngoại trị bệnh. Ngày 14 tháng 8 năm 2017, vụ việc của bà được đệ trình để xem xét.

Bà Hình Đan

Tuyệt thực

Ngày 21 tháng 7 năm 2014, bà Hình Đan bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công và bị kết án phi pháp năm năm tù giam vào ngày 11 tháng 2 năm 2015. Ngày 2 tháng 6, bà Hình bị đưa tới Nhà tù nữ Liêu Ninh ở Thẩm Dương.

Hai ngày sau, nhà tù gọi cho gia đình bà Hình tới và ký vào một văn bản rằng nhà tù sẽ không phải chịu bất kỳ trách nghiệm pháp lý nào bởi vì bà Hình có thể chết bất cứ lúc nào. Chính quyền nhà tù yêu cầu gia đình thuyết phục bà Hình ăn và nói rằng việc tiếp tục tuyệt thực của bà không đáp ứng được điều kiện được tại ngoại để chữa bệnh.

Tháng 11 năm 2016, gia đình bà được thông báo rằng lần thăm hỏi theo quý của gia đình bị chấm dứt vì bà Hình vẫn không ngừng tuyệt thực.

Trong chuyến thăm vào tháng 1 năm 2017, anh trai của bà Hình từ chối để nhà tù cho bà uống thuốc rối loạn tâm thần Olanzapine.

Cha qua đời

Cả cha và mẹ bà Hình đều ở độ tuổi 70. Từ khi bà Hình bị bắt ba năm trước, họ chỉ được phép thăm con gái của mình một vài lần. Nhà tù sử dụng nhiều lý do khác nhau để từ chối việc thăm viếng ngoại trừ việc gia đình sẽ nói và làm những gì mà nhà tù muốn họ nói và làm.

Họ liên tục bị lính canh nhà tù sách nhiễu và nói rằng con gái của họ đang bên bờ vực của cái chết.

Tháng 3 năm 2017, nhà tù nói với họ rằng con gái của họ trong tình trạng nguy kịch và yêu cầu họ đồng ý cho bà Hình uống thuốc rối loạn tâm thần. Cha mẹ bà Hình đã từ chối.

Ngày 12 tháng 4, cha mẹ bà Hính tới nhà tù. Chuyến thăm hỏi đã phải dừng lại giữa chừng và họ bị đuổi ra khỏi nhà tù khi họ nói với con gái rằng họ sẽ tố cáo tới văn phòng công tố viên tai nhà tù vì bất ký sự đối xử bất công nào.

Cha của bà Hình rất nhớ và lo lắng cho tình trạng của bà.

Cha của bà Hình bị bệnh ung thư thực quản. Mặc dù bệnh của ông đã ổn định trở lại, nhưng nó càng xấu đi kể từ sau tháng 3. Ông đã qua đời trong đau buồn vào ngày 18 tháng 4.

2017-9-17-mh-xingdan-father.jpg

Cha của bà Hình

Những lần thăm hỏi của luật sư bị cản trở

Gia đình của bà Hình đã mời lại hai luật sư để thay mặt bà nộp đơn xin tại ngoại để trị bệnh.

Ngày 19 tháng 4, hai luật sư bị nhà tù từ chối một buổi gặp gỡ thân chủ của mình với lý do rằng bà Hình đã được khám sức khỏe. Nhà tù cũng không trả lời những câu hỏi của luật sư về sức khỏe của bà Hình, tiêu chí đưa bà vào tù và lý do tại sao bà tuyệt thực.

Giống như yêu cầu, luật sư đã trở lại vào ngày hôm sau để gặp bà Hình. Nhà tù từ chối yêu cầu của họ một lần nữa, họ tuyên bố rằng nhà tù có thẩm quyền để từ chối bất cứ yêu cầu nào dựa trên sự phức tạp của vụ án. Các luật sư yêu cầu được xem kết quả kiểm tra sức khỏe trước đó của bà Hình, nhưng câu trả lời là “Chúng tôi sẽ gọi cho gia đình của bà ấy”

Sau khi không gặp được bà Hình, luật sư đã yêu cầu sự trợ giúp của văn phòng công tố nhưng không thành công. Sau đó, họ tới Văn phòng Quản lý Nhà tù và Cục Quản lý Nhà tù và được trả lời đến gặp Phòng Thỉnh nguyện.

Luật sư yêu cầu một sự giải thích tại sao việc gặp gỡ của họ bị nhà tù từ chối, nhưng họ đã bị cản trở cả buổi chiều.

Yêu cầu kháng cáo đã được nộp để xem xét

Gia đình bà Hình đã gửi nhiều yêu cầu để cho bà tại ngoại chữa bệnh nhưng đều bị từ chối. Sau đó mẹ của bà Hình nhờ sự can thiệp của các phòng ban liên quan để nhà tù thả bà.

Gia đình bà Hình đệ một đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Trung cấp An Sơn. Tòa án đã chấp nhận và xem xét vụ việc vào ngày 14 tháng 8.

Thẩm phán Từ Phi đã được phân công giải quyết vụ việc này. Số điện thoại của ông Từ là +086-412-2669810.

Bài viết liên quan

Bà Hình Đan trong tình trạng nguy kịch khi tuyệt thực, nhà tù trì hoãn không cho gia đình thăm hỏi

Những người chịu trách nhiệm bức hại bà Hình

Cổ Phúc Quân(贾福军): cai ngục, Nhà tù nữ Liêu Ninh, +086-15698808121

Trần Thạc (陈硕): giám sát viên, Khu số 12 Nhà tù nữ Liêu Ninh, +86-412-31236329

Hoàng Tiến (黄进): thẩm Phán, Tòa án khu Thiết Đông, +086-18241288188

Cao Hân (高欣): công tố viên, Viện kiểm sát khu Thiết Đông, +086-15842010166


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/18/353879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/22/165512.html

Đăng ngày 8-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share