Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-9-2017] Một phụ nữ ở thành phố Hà Nguyên đã bị kết án tù vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp. Tòa án địa phương tiếp nhận đơn kháng cáo đã lật lại vụ án và sắp xếp một phiên tái thẩm. Tòa án cấp dưới vẫn đưa ra phán quyết như cũ sau phiên tái thẩm, và tòa án cấp cao hơn cũng giữ nguyên phán quyết sai đó mà không tổ chức phiên xét xử như được yêu cầu.

Ngày 24 tháng 9 năm 2016, hơn 20 cảnh sát đã đột nhập nhà bà Đặng Sỹ Nga và bắt giữ bà. Ngày 20 tháng 1 năm 2017, bà bị xét xử, nhưng luật sư và gia đình bà bị cấm tham dự phiên tòa. Tòa án quận Đông Nguyên đã kết án bà 2 năm 3 tháng tù giam.

Bà Đặng đã kháng cáo và tòa án Trung cấp thành phố Hà Nguyên đã sắp xếp ngày 11 tháng 4 sẽ lật lại vụ án của bà và yêu cầu một phiên tái thẩm.

Ngày 16 tháng 6, tòa án quận Đông Nguyên đã tổ chức buổi xét xử đầu tiên của phiên tái thẩm. Hàng chục xe cảnh sát đỗ bên ngoài phòng xử án. Một cảnh sát đã lừa gia đình bà Đặng, nói với họ rằng bà không muốn họ tham gia buổi xét xử. Người thân của bà biết đó không phải sự thật và yêu cầu vào trong. Tuy nhiên chỉ có hai người trong số họ được phép vào phòng xử án.

Công tố viên Ngô Văn Trân đã đọc to những lời buộc tội bà Đặng, và hai luật sư của bà đã bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ. Họ lập luận rằng, không có điều luật nào ở Trung Quốc cấm tập Pháp Luân Công và bà Đặng không thể bị bắt vì thực thi quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của mình.

Thẩm phán Lý Nghệ Hoa đã ngăn các luật sư lại và nói: “Chúng tôi sẽ không nói về tính hợp pháp của các lời buộc tội. Chúng ta có thể thảo luận điều này sau phiên xét xử.” Các luật sư đã phản đối, vì tính hợp pháp của bản cáo trạng là điều then chốt để bảo vệ thân chủ của họ.

Các luật sư hỏi tại sao bà Đặng vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, và bà trả lời rằng Pháp Luân Công đã ban cho bà sức khỏe và dạy bà trở thành một người tốt. Thẩm phán Lý đã chặn lời bà và hoãn phiên xét xử ngay sau đó.

Phiên xét xử lại tiếp tục lại vào ngày 7 tháng 7, thẩm phán Lý kết án bà Đặng 2 năm 3 tháng tù giam, mức án tương tự mà ông ta đã đưa ra trong phiên xét xử đầu tiên. Bà còn bị phạt thêm 5.000 nhân dân tệ.

Bà Đặng đã nộp đơn kháng cáo và yêu cầu tổ chức một phiên xét xử công khai. Nhưng gần đây, tòa án trung cấp thành phố Hà Nguyên đã giữ nguyên phán quyết của phiên tái thẩm mà không tổ chức thêm bất kỳ phiên xét xử nào nữa.

Ngày 5 tháng 9, các luật sư của bà Đặng đã viết thư lên tòa án cấp cao hơn, cáo buộc các cơ quan vi phạm thủ tục hành chính vì đưa ra phán quyết mà không tổ chức phiên xét xử như yêu cầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/12/353628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/14/165412.html

Đăng ngày 8-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share