Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-9-2017] Ông Hoàng Phúc Đường, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2016 và bị kết án ba năm tù. Ông bị giam giữ tại Nhà tù Tế Nam trong bảy tháng.

Ngày 22 tháng 3 năm 2016, Phó cảnh sát trưởng Ngưu Dũng và một số cảnh sát của Đồn Cảnh sát Cổ Trang ở thành phố Truy Bác đã tới nhà ông Hoàng. Không xuất trình bất kỳ một giấy tờ xác minh nào, các cảnh sát này đã đánh đập khiến ông Hoàng bị thương nghiêm trọng. Cảnh sát đã lục soát cửa hàng và thu giữ 2.000 nhân dân tệ cùng đồ dùng cá nhân của ông.

Ông Hoàng đã đệ đơn khiếu nại về hành động phi pháp của cảnh sát lên Viện kiểm sát. Ông cũng gửi bản sao đơn khiếu nại đến ông Ngưu Dũng và Đồn Cảnh sát Cổ Trang.

Một cảnh sát của Phòng 610 đã chỉ đạo ông Dũng cùng một cảnh sát khác đánh đập ông Hoàng để báo thù. Sau khi bị đánh đập, ông Hoàng đã được đưa đến Bệnh viện số 4 thành phố Truy Bác. Bộ phận sinh dục của ông đã bị thương nặng. Ông đã phải nhập viện vài lần trong thời gian bị giam giữ trước khi xét xử.

Ngày 20 tháng 9 năm 2016, ông Hoàng bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Trương Điếm cùng ba học viên khác. Ông bị kết án ba năm tù và bị đưa đến Nhà tù Tế Nam vào tháng 2 năm 2017.

Cảnh sát thành phố Zibo đã bắt giữ hơn 50 học viên khác trong khoảng thời gian ông Hoàng bị bắt giữ. Nhiều người trong số đó đã bị kết án tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/8/353485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/19/165467.html

Đăng ngày 7-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share