Bài viết của Tăng Hồng, phóng viên báo Minh Huệ tại Dallas

[MINH HUỆ 27-9-2017] Các học viên Pháp Luân Công ở Dallas đã giới thiệu môn tu luyện tự thân truyền thống tại các sự kiện cộng đồng diễn ra trong tháng 9 năm 2017, bao gồm Ngày Hòa bình Bắc Texas, Lễ hội Xanh Denton, Lễ hội Nghệ thuật Sherman, và Lễ hội Di sản Hispanic (một tộc người Mỹ La tinh).

Người dân địa phương đã nhân cơ hội tìm hiểu Pháp Luân Công và cuộc bức hại của chính quyền cộng sản tại Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, và một số người bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Công.

Ngày Hòa bình Bắc Texas

Ngày Hoà bình Bắc Texas được tổ chức tại Công viên Klyde Warren vào tối ngày 21 tháng 9. Nhiều người đưa con tới công viên sau giờ làm việc.

Dex, một nhiếp ảnh gia, kinh hoàng khi biết ít nhất 4.000 học viên đã chết trong cuộc bức hại và công dân hợp pháp đã trở thành mục tiêu của nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

b85e921d98dcf26e317f0238a5b53bec.jpg

Clayton, một sinh viên của Đại học Bắc Texas (UNT), ký tên thỉnh nguyện

Clayton, một sinh viên của Đại học Bắc Texas, tỏ ra rất quan tâm đến Pháp Luân Công. Sau khi nói chuyện với các học viên và hỏi han nhiều, anh dự định sẽ viết một bài về vấn đề này cho tờ báo của trường.

Lễ hội Xanh Denton

Lễ hội Xanh Denton thường niên được tổ chức tại Công viên Quakertown. Với dân số 100.000 người, Denton có hai trường đại học, Đại học Bắc Texas và Đại học Nữ Texas.

Cô Rachel, một giáo sư trẻ tuổi của UNT, rất quan tâm tìm hiểu Pháp Luân Công. Cô đã ký thỉnh nguyện và muốn nói cho bạn bè và đồng nghiệp của mình biết.

Một tình nguyện viên của lễ hội tên là Victoria bất bình trước tội ác thu hoạch tạng. Cô đã lấy một số tờ rơi cho thư viện nhà thờ và dự định nói chuyện với mục sư để xem nhà thờ có thể làm gì để giúp chấm dứt tội ác.

f35c110e747e83b8379a1af3d293fb7d.jpg

Bà Tara và các con trai tìm hiểu về Pháp Luân Công tại Lễ hội Xanh Denton

Cư dân địa phương Tara tỏ ra sốc trước sự tàn bạo và đã đề nghị một học viên nói với các con trai của bà lý do họ thu thập chữ ký. Bà nói thêm rằng chúng đã đủ lớn để phân biệt thiện và ác.

Các học viên cũng tổ chức các hoạt động tại Lễ hội Nghệ thuật Sherman vào ngày 16 tháng 9 và Lễ hội Di sản Tây Ban Nha vào ngày 9 tháng 9.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/27/354247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/30/165602.html

Đăng ngày 7-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share