Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-8-2017] Sáu người ở thành phố Lan Châu đã bị bắt giữ trong những lần khác nhau vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị bức hại ở Trung Quốc.

Ngày 24 tháng 8, sáu học viên bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành Quan bởi cùng một thẩm phán và công tố viên. Ba học viên bị ép buộc nhận tội. Luật sư của các học viên là do tòa án chỉ định đã bị gây áp lực phải thay mặt các học viên nhận tội bởi cuộc bức hại vẫn còn đang tiếp diễn. Tất cả sáu học viên đều biết rằng họ không vi phạm pháp luật và đã yêu cầu được trắng án.

Năm học viên bị bắt vào tháng 9 năm 2016 và một học viên bị bắt vào tháng 5 năm nay. Ông Vương Kế Lâm bị bắt ngày 13 tháng 5 năm 2017; ông Dương Học Quý bị bắt ngày 19 tháng 9 năm 2016; ông Chu Nguy bị bắt ngày 14 tháng 9 năm 2016; ông Lý Phúc Bân, bà Trịnh Thứ và bà Phương Kiếm Bình cùng bị bắt ngày 3 tháng 9 năm 2016.

Đối với gia đình và luật sư của các học viên thì phiên tòa xét xử chỉ là hình thức. Thẩm phán Uông Hải Bân từ chối yêu cầu được đứng ra làm nhân chứng của gia đình ông Chu và ông Dương và tuyên bố rằng, ông ấy không thể đưa ra được kết luận cuối cùng trong một giờ nếu ông ấy cho phép gia đình đứng ra làm chứng.

Khi luật sư của ông Chu, ông Dường và ông Lý hỏi khi nào phiên tòa xét xử thân chủ của họ sẽ diễn ra, thẩm phán trả lời rằng, “đến trước, xử trước” và phiên tòa xét xử họ đã được tổ chức vào sáng hôm đó.

Ngày 24 tháng 8, sáu xe cảnh sát và hơn 20 cảnh sát và nhân viên an ninh nội địa tập trung quanh tòa án. Ông Vương bị xét xử đầu tiên. Tòa án đã chỉ định một luật sư cho ông và phiên xét xử của ông Vương nhanh chóng kết thúc.

Tiếp theo ông Châu và ông Dương bị xét xử cùng nhau. Nhân viên an ninh tòa án đã quét chứng minh thư của các thành viên trong gia đình và không cho phép họ mang bất cứ thứ gì vào phòng xét xử. Luật sư của hai học viên thay mặt thân chủ không nhận tội và bác bỏ bằng chứng truy tố được đưa ra. Thẩm phán kết thúc phiên tòa vào buổi trưa mà không đưa ra phán quyết.

Ông Lý, bà Trịnh và bà Phương bị đưa ra xét xử vào buổi chiều. Ông Lý thuê một luật sư ở Bắc Kinh và hai người khác do tòa án chỉ định. Cả ba bị cáo đã tuyên bố họ không vi phạm pháp luật và không nhận tội.

Ông Lý và bà Trịnh không đủ sức khỏe để đứng trước phiên xét xử vì họ bị ngược đãi liên tục trong khi bị giam giữ. Cả hai học viên đều bị bệnh tăng huyết áp nặng. Bà Trịnh phải rời khỏi phòng xét xử trong suốt phiên tòa.

Khi ông Lý cồ gắng đọc lời bào chữa của mình, thẩm phán đã liên tục ngắt lời ông. Cuối cùng thẩm phán ra lệnh cho viên chức tòa án tịch thu bản viết lời bào chữa của ông Lý.

Chi tiết:

Sau 10 năm tù giam và lao động cưỡng bức bà Phương Kiếm Bình bị bắt lần nữa ở Lan Châu

Một cặp vợ chồng ở tỉnh Cam Túc đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/28/353068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/5/165301.html

Đăng ngày 20-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share