Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-8-2017] Ngày 11 tháng 8 năm 2017, anh Tô Thanh Hoa, một công dân tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã được thả ra sau khi tòa án địa phương rút lại lời buộc tội anh.

Anh Tô Thanh Hoa bị bắt ngày 2 tháng 9 năm 2015 do dùng bút dạ viết chân tướng Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp. Ngày hôm sau, anh bị chuyển tới trại tạm giam huyện Bì, nơi anh đã bị giam cho tới khi được thả. Gia đình anh không biết về việc anh bị bắt giữ tới hơn một tháng sau.

Anh Tô bị xét xử vào ngày 29 tháng 12 năm 2016 và không lâu sau bị kết án 3 năm tù. Anh lập tức đệ đơn kháng cáo và 8 tháng sau thì bản án của anh được hủy bỏ.

Anh Su đã tiết lộ cho người nhà những gì anh phải trải qua trong suốt gần hai năm bị giam giữ.

Anh đã bị cùm và còng tay trong 67 ngày đầu tại trại tạm giam. Anh đã tuyệt thực bốn lần để phản đối. Các lính canh đưa anh tới bệnh viện, nơi các bác sỹ đã bức thực và lấy máu anh. Họ còn liên tục đánh đập anh, gây ra thương tích nghiêm trọng trên đầu anh.

Anh Tô còn phải chịu một trận tra tấn kéo dài một tiếng đồng hồ vào ngày 21 tháng 4 năm 2016. Anh liên tục hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Khoảng 500 tù nhân tại đó đã chứng kiến quá trình, khiến cảnh sát kích động và bịt miệng anh bằng một miếng giẻ bẩn.

Vài ngày sau, anh Tô chỉ được phép ngủ hai tiếng mỗi đêm. Một đêm, hơn 16 tù nhân đã dùng còng và cùm tay của anh để nâng anh lên khiến anh bị đau đớn dữ dội.

Anh Tô bị chuyển tới các phòng giam khác nhau tất cả 6 lần. Bất kỳ tới nơi đâu, anh luôn nói với mọi người về việc cuộc đàn áp phi pháp Pháp Luân Công và các tội ác khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng cộng đã có 112 tù nhân đồng ý thoái đảng trong thời gian anh bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/13/352443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/16/165054.html

Đăng ngày 19-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share