Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Viên, Áo

[MINH HUỆ 15-9-2017] Các học viên Pháp Luân Công ở Áo đã tham gia Lễ hội Nghệ thuật đường phố diễn ra trong trung tâm thành phố Viên vào ngày 2 tháng 9. Họ đã nâng cao nhận thức về môn tu luyện tinh thần ôn hòa và cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội ở Trung Quốc.

bcd70dda85adcbd14e4eab126631ec56.jpg

1ad39f667e942f1cf2e3eeec26a2fef0.jpg

Các học viên phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công trong Lễ hội Nghệ thuật đường phố ở trung tâm thành phố Viên

Các học viên đã biểu diễn công pháp Pháp Luân Công, phát hoa sen gấp giấy thủ công và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với công việc của các học viên và đã ký tên thỉnh nguyện.

Một thanh niên người Áo rất quan tâm đến Pháp Luân Công và muốn học các bài công pháp. Anh đã vui mừng khi biết thông tin chi tiết về các điểm luyện công ở Áo.

Một cô gái trẻ và em trai của mình đã ngồi thiền cùng các học viên. Cô chị đã hỏi hoa sen tượng trưng cho điều gì. Một học viên đã giải thích rằng hoa sen tượng trưng cho cái đẹp và sự thuần khiết và ba chữ phía dưới hoa sen, Chân, Thiện, Nhẫn, là nguyên lý của Pháp Luân Công. Cô gái nói sẽ thật tuyệt vời nếu mọi người đều tuân theo nguyên lý này!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/15/353760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/17/165448.html

Đăng ngày 19-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share