Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal

[MINH HUỆ 13-9-2017] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia “Các Hoạt động về đêm” tại trường đại học McGill, kéo dài từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9 năm 2017. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các tân sinh viên của trường đại học.

Hơn 250 tổ chức sinh viên, bao gồm câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp mới thành lập – Pháp Luân Đại Pháp tại McGill – đã giới thiệu một loạt các hoạt động của trường cho các tân sinh viên tại trường đại học danh tiếng này của Canada. Nhiều sinh viên đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện truyền thống tuân theo nguyên lý phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn.

bc89b7ee97ceb63bdee29ad8694d9f89.jpg

Pháp Luân Đại Pháp tại McGill, một tổ chức mới dành cho sinh viên, tham gia các Hoạt động về đêm của trường đại học McGill

Sinh viên Trung Quốc biết rằng Pháp Luân Đại Pháp phổ biến trên khắp thế giới

Hàng năm, trường đại học McGill đón nhận hơn một ngàn tân sinh viên đến từ Trung Quốc. Đối với hầu hết các sinh viên này, đây là lần đầu tiên họ gặp được Pháp Luân Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc, nơi mà môn tu luyện đã bị chính quyền phỉ báng và bức hại 18 năm qua. Nhiều sinh viên Trung Quốc dường như rất ngạc nhiên khi trông thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và họ đã chụp ảnh nó.

Một thanh niên Trung Quốc đã nói chuyện với một học viên và biết rằng Đại Pháp đã được giới thiệu đến hơn 100 quốc gia và đã giành được hàng ngàn giải thưởng trên khắp thế giới. Cậu sinh viên đó đã nói với người học viên rằng các biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cũng có thể được trông thấy ở nhiều nơi tại Trung Quốc Đại lục.

Một thanh niên khác đã lắng nghe người học viên giới thiệu về Đại Pháp và giải thích về vụ tự thiêu giả mạo, và cậu nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền bôi nhọ. Một sinh viên khác nói rằng cô muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Tiểu Kì, một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi, đã nói với phóng viên: “Tôi nhận thấy rằng thái độ của sinh viên Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi. Họ rất vui mừng khi nghe nói rằng Đại Pháp đã được hồng truyền khắp thế giới và đang hiện diện trong khuôn viên trường McGill. Thậm chí một sinh viên Trung Quốc còn nói với tôi rằng cô ấy mong muốn chúng tôi tổ chức các hoạt động giới thiệu sớm hơn.“

Sinh viên Canada ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

66 tân sinh viên đã đăng ký học Pháp Luân Đại Pháp tại McGill và nhiều người hơn đã lắng nghe thông tin về môn tu luyện. Nhiều sinh viên đã hỏi khi nào thì khóa học hướng dẫn các bài công pháp được tổ chức. Anna, một thành viên của câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp, nói rằng họ dự định sẽ bắt đầu luyện công tập thể ở khuôn viên trường vào thứ 3 và thứ 5, và sẽ thành lập một mạng xã hội đại diện cho Pháp Luân Đại Pháp tại McGill.

Sau khi biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ ở Trung Quốc, một sinh viên người Canada đã nói với một học viên: “Các bạn đã phải chịu đựng quá nhiều! Tôi rất ngưỡng mộ các bạn!”

Nhiều sinh viên vui mừng khi thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp có lợi cho sức khoẻ và bao gồm các bài tập thư giãn dễ học. Họ bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ cho sự phát triển của câu lạc bộ này tại trường McGill.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/13/353680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/15/165425.html

Đăng ngày 19-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share